Khai mạc Đại hội đại biểu điểm Đảng bộ thị xã Phú Mỹ

Sáng 4-6, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu điểm Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-6.

Tới dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Khai mạc Đại hội đại biểu điểm Đảng bộ thị xã Phú Mỹ ảnh 1 Khai mạc Đại hội đại biểu điểm Đảng bộ thị xã Phú Mỹ
Theo báo cáo chính trị của Đảng bộ thị xã Phú Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020, trong 5 năm thực hiện nghị quyết, có 6/6 chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả tăng trưởng bình quân hàng năm và ¾ chỉ tiêu môi trường đảm bảo theo nghị quyết của đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm 59,68%, công nghiệp 35,46%, nông nghiệp chiếm 4,86%.
Tổng giá trị thương mại - dịch vụ 2016-2020 đạt 153.301 tỷ đồng, tăng 11,5% so với nghị quyết, tổng giá trị công nghiệp đạt 70.067 tỷ đồng, tăng 1,8% so với nghị quyết, tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt 9.729 tỷ đồng, tăng 24,8% so với nghị quyết. Tổng thu ngân sách nội địa trong nhiệm kỳ đạt 10.450 tỷ đồng, tăng 69,9% so với nghị quyết đề ra. Đặc biệt, hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải tiếp tục được đầu tư xây dựng với tổng số 35 cảng, số vốn đăng ký là hơn 100.563 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong những năm qua, kinh tế của thị xã Phú Mỹ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có do hệ thống kết nối hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, nhất là hạ tầng kết nối vào khu công nghiệp, cảng biển chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư xây dựng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương.

Khai mạc Đại hội đại biểu điểm Đảng bộ thị xã Phú Mỹ ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy (thứ nhất từ phải qua) và đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị xã Phú Mỹ sẽ tiếp tục mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, thị xã Phú Mỹ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phấn đấu đưa thị xã trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp – cảng biển, hướng tới tiêu chuẩn đô thị đạt loại I trực thuộc tỉnh trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục