Khai mạc triển lãm “Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia”

Sáng 4-1, Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức triển lãm chuyên đề “Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia” nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2024).

z5038393948251-3925e95716f1f64f172b6d83a7a79763-6847.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm chuyên đề “Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia” mở cửa phục vụ người dân, khách tham quan từ hôm nay đến hết ngày 29-2-2024, tại Bảo tàng Quân khu 9.

z5038393961638-8181d54884d2e868642c8f4742a93ef7-3515.jpg
Các đại biểu tham quan các khu trưng bày tại triển lãm

Quy mô triển lãm gồm 5 phần: Một số hình ảnh, tư liệu, hiện vật về tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Campuchia trong chiến tranh giải phóng dân tộc; hình ảnh, tư liệu, hiện vật về tội ác của PônPốt - Iêngxari trên tuyến biên giới Tây Nam; hình ảnh, tư liệu, hiện vật về LLVT Quân khu 9 bảo vệ biên giới Tây Nam; hình ảnh, tư liệu, hiện vật về thực hiện nghĩa vụ quốc tế cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng; hình ảnh, tư liệu, hiện vật về tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong thời kỳ mới.

z5038393960289-87a878f4210361873602a4a82557c7b9-8695.jpg
Triển lãm quy tụ gần 300 ảnh, tư liệu, hiện vật

Với gần 300 ảnh, tư liệu, hiện vật, triển lãm giúp cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ thêm về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc và củng cố thêm niềm tin vững chắc vào đường lối đối ngoại của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

z5038393946189-fe8ad0bd44b467131705d37958911fd3-5462.jpg
Thiếu tướng Lê Minh Quang, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 phát biểu tại triển lãm

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thiếu tướng Lê Minh Quang, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 nhấn mạnh: “Chiến thắng ngày 7-1-1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia; thắng lợi của tinh thần quốc tế cao cả, sự giúp đỡ vô tư, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia. Đồng thời khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia luôn đấu tranh vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân là tài sản vô giá…”.

Tin cùng chuyên mục