Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch UBND và công chức tài chính - kế toán xã

Trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch UBND xã và kế toán ngân sách xã Thuần Thiện, Lê Sỹ Bình và Nguyễn Hữu Hóa thiếu trách nhiệm về quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng.
Chiều tối 24-8, một lãnh đạo Huyện ủy huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận 2 ông Lê Sỹ Bình (55 tuổi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuần Thiện, nguyên Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện) và Nguyễn Hữu Hóa (40 tuổi, công chức tài chính - kế toán xã Thuần Thiện) vừa bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch UBND xã và kế toán ngân sách xã Thuần Thiện, Lê Sỹ Bình và Nguyễn Hữu Hóa thiếu trách nhiệm về quản lý, thực hiện không đầy đủ, không đúng những quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành để cho cán bộ thủ quỹ UBND xã Thuần Thiện là bà Võ Thị Huệ (58 tuổi, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án phạm tội “Tham ô tài sản”, đồng thời xử phạt 12 năm tù giam) lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt tổng số tiền 910.542.800 đồng ngân sách xã. 
Để xảy ra vụ việc trên, Lê Sỹ Bình và Nguyễn Hữu Hóa đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời xử phạt mỗi người 12 tháng tù giam. 

Tin cùng chuyên mục