Khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 200 giáo viên, học sinh tại Abyei

Đội Công binh Việt Nam mong muốn có nhiều chương trình thăm, khám bệnh cho người dân Abyei.
Hơn 200 giáo viên và học sinh tại Abyei đã được khám, chữa bệnh miễn phí
Hơn 200 giáo viên và học sinh tại Abyei đã được khám, chữa bệnh miễn phí

Lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGGB) Việt Nam tại Phái bộ UNISFA và Đơn vị bảo đảm Sở Chỉ huy Phái bộ của Nepal vừa phối hợp tổ chức thăm khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho giáo viên tại Abyei, nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam và cộng đồng địa phương.

Chuẩn bị cho buổi thăm khám, Lực lượng GGHB Việt Nam tại Phái bộ UNISFA đã lắp đặt 2 máy phát điện 10 Kw và đường dây điện, bảo đảm lắp đặt các thiết bị y tế chuyên dụng như: Máy đo huyết áp, máy siêu âm... Còn có hệ thống quạt làm mát trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Abyei lên đến 40°C với gần 200 bệnh nhân.

Phía Việt Nam đã cử Bệnh viện dã chiến cấp 1 (2 bác sĩ, 6 điều dưỡng, 1 dược sĩ, 1 lái xe). Phía Nepal gồm 1 bác sĩ, 4 nhân viên y tế. Ngoài ra, 1 bác sĩ của Tiểu đoàn bộ binh Pakistan cũng tình nguyện hỗ trợ, sau khi biết tin về chương trình này.

Khu vực đón tiếp các giáo viên và học sinh đến khám

Khu vực đón tiếp các giáo viên và học sinh đến khám

Để đảm bảo cho mọi giáo viên, nhân viên giáo dục tại khu vực có thể tiếp cận thông tin về buổi khám, chữa bệnh miễn phí, trước đó, Lực lượng GGHB Việt Nam tại Phái bộ UNISFA đã phối hợp chặt chẽ các tổ chức chính quyền địa phương, gồm Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và các cơ quan chức năng của Phái bộ, in ấn poster tuyên truyền dán tại các trường học.

An ninh Abyei có nhiều biến động, đặc biệt xung đột giữa các bộ tộc (xung đột xảy từ khu vực Phân khu Nam, lan dần ra trung tâm Abyei, rất gần nơi tổ chức thăm khám bệnh), do đó, để sự kiện diễn ra theo kế hoạch, Đội Công binh Việt Nam và Đơn vị Nepal cử lực lượng bảo vệ, xe thiết giáp canh gác, bảo đảm an toàn cho nơi khám bệnh.

Ngài Bộ trưởng Giáo dục Abyei tham gia buổi khám, chữa bệnh

Ngài Bộ trưởng Giáo dục Abyei tham gia buổi khám, chữa bệnh

Ngoài khám, chữa bệnh cho gần 200 giáo viên địa phương, các bác sĩ đã khám bổ sung cho gần 50 học sinh và một số người thân của giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi thăm khám, các giáo viên được cấp phát thuốc theo bệnh lý và được nhận sổ, bút lưu niệm từ Đội Công binh Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Abyei cũng đã thăm quan và trực tiếp được các bác sĩ của Việt Nam khám, siêu âm, kiểm tra sức khỏe. Sau khi kiểm tra, Bộ trưởng bày tỏ hy vọng chương trình sẽ được nhân rộng để nâng cao chất lượng sức khỏe cho đội ngũ giáo viên ở Abyei.

Thiếu tá Trương Văn Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đội Công binh Việt Nam cũng mong muốn sẽ có nhiều chương trình thăm, khám bệnh cho người dân địa phương, góp thêm một phần nhỏ sức lực nhằm lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Tin cùng chuyên mục