Khám sức khoẻ miễn phí cho những em bé chào đời trong tâm dịch Covid-19

Tại các buổi khám, từng bé sẽ được các bác sĩ chuyên khoa Nhi khám về sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần. Nếu phát hiện bệnh lý, các bé sẽ được hưởng các chế độ điều trị chuyên sâu tiếp theo. Riêng những trường hợp mồ côi, bệnh viện cũng sẽ lập danh sách để có hướng hỗ trợ.
Bác sĩ đang chăm sóc trẻ sinh trong tâm dịch tại Trung tâm H.O.P.E
Bác sĩ đang chăm sóc trẻ sinh trong tâm dịch tại Trung tâm H.O.P.E

Ngày 26-7, Bệnh viện Hùng Vương cho biết, từ ngày 31-7 đến 4-8, sẽ tổ chức khám miễn phí hoàn toàn cho 259 trẻ em chào đời và từng được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E. Thời gian khám từ 13 giờ - 16 giờ.

Theo PGS-TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, dù trong tâm dịch, từ những giây phút chào đời, các bé đã được các bác sĩ, điều dưỡng và các chiến sĩ tình nguyện chăm sóc tận tình tại Trung tâm H.O.P.E nhằm thu hẹp sự thiệt thòi cho các con. Song sau 2 năm thành lập trung tâm, bệnh viện vẫn muốn theo dõi lại, xem tình trạng sức khoẻ của các bé này hiện ra sao. “259 bé sẽ được bệnh viện liên lạc để thông báo lịch khám. Lần thăm khám miễn phí lần này, chúng tôi một mặt đánh giá tình trạng sức khoẻ của các con xem chúng có phát triển toàn diện không”, PGS-TS Diễm Tuyết thông tin.

Tại các buổi khám, từng bé sẽ được các bác sĩ chuyên khoa Nhi khám về sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần. Nếu phát hiện bệnh lý, các bé sẽ được hưởng các chế độ điều trị chuyên sâu tiếp theo. Riêng những trường hợp mồ côi, bệnh viện cũng sẽ lập danh sách để có hướng hỗ trợ. Ngoài ra, mỗi bé sẽ được nhận một phần quà từ các nhà hảo tâm ngay sau khi khám. Việc khám không bao gồm tiêm vaccine.

Song song với việc nhận điện thoại từ bệnh viện liên quan đến đợt thăm khám, phụ huynh từng có con được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E có thể chủ động đưa con đến bệnh viện theo khung giờ thông báo, khi đi cần mang theo những giấy tờ liên quan đến thông tin của trẻ và phụ huynh.

Trước đó, Trung tâm H.O.P.E (Trường Mầm non Họa Mi 2, số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TPHCM) do Bệnh viện Hùng Vương thành lập chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm này ra đời với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị mắc Covid-19 trong giai đoạn chưa có gia đình đón về.

Tin cùng chuyên mục