Tôn vinh những người lặng thầm ở Trung tâm H.O.P.E

Trung tâm H.O.P.E chỉ đi vào hoạt động 4 tháng nhưng đã góp phần vào thành công trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM và đã khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước là “không để ai ở lại phía sau” trong đại dịch Covid-19.

Ngày 5-4, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt thành viên Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm SARS-CoV-2 (Trung tâm H.O.P.E) nhằm tri ân lực lượng đã tham gia đóng góp trong việc chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm Covid-19 bị cách ly.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Phước Lộc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm với các thành viên Trung tâm H.O.P.E

Lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm với các thành viên Trung tâm H.O.P.E

Tại buổi gặp mặt, PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ, cách đây gần 2 năm, khi đại dịch Covid-19 đi vào đỉnh điểm tại TPHCM, nhiều trẻ sơ sinh chào đời trong khoảng thời gian khó khăn này, khi mà mẹ của các bé cũng chẳng may mắc Covid-19 gây nguy hiểm đến tính mạng. Hiểu được sự khó khăn đó, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo UBND TPHCM và Sở Y tế, Bệnh viện Hùng Vương đã thành lập Trung tâm H.O.P.E nhằm mục đích hỗ trợ, chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm Covid-19 trong giai đoạn gia đình chưa có khả năng đón về.

“Với ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt là tấm lòng bao la, nhân viên Bệnh viện Hùng Vương và các tình nguyện viên đã lần lượt vượt qua những khó khăn, thử thách có những lúc tưởng chừng như bất lực đã cố gắng vượt qua tất cả khép lại sứ mệnh của mình sau 4 tháng hoạt động", PGS-TS-BS Diễm Tuyết thông tin.

PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ tại buổi gặp mặt

PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ tại buổi gặp mặt

Trung tâm H.O.P.E chỉ đi vào hoạt động 4 tháng nhưng đã góp phần vào thành công trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM và đã khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước là “không để ai ở lại phía sau” trong đại dịch Covid-19.

Trung tâm đã nuôi dưỡng an toàn, hiệu quả cho 259 trẻ sơ sinh con của các thai phụ mắc Covid-19. Nhân viên bệnh viện, các đội ngũ tình nguyện viên rất tự hào vì trong cuộc chiến đã không ích kỷ vì bản thân mình mà lăn xả cùng với hệ thống chính trị, cùng với toàn dân chống dịch.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, bày tỏ đây là buổi gặp mặt đầy cảm xúc. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế, của Bệnh viện Hùng Vương và toàn thể tình nguyện viên Trung tâm H.O.P.E trong đại dịch vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời tri ân đến tập thể ban giám đốc đã đề xuất sáng kiến thành lập Trung tâm H.O.P.E; sự tham gia đắc lực của đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương và sự đồng hành của đội ngũ tình nguyện viên, Hội Liên hiệp phụ nữ… để bảo vệ trẻ sơ sinh không may có mẹ mắc Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà tri ân cho các thành viên Trung tâm H.O.P.E

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà tri ân cho các thành viên Trung tâm H.O.P.E

“Lãnh đạo TPHCM luôn trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao và mãi mãi không bao giờ quên những đóng góp của nhân viên y tế, tình nguyện viên, bảo mẫu của Trung tâm H.O.P.E đã giúp trung tâm hoàn thành sứ mệnh mà lãnh đạo thành phố giao”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ và cảm ơn các cá nhân, tập thể đã góp phần làm nên TPHCM đáng sống, TPHCM tươi đẹp như hôm nay.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng những món quà cho cán bộ, công nhân viên, tình nguyện viên bảo mẫu Trung tâm H.O.P.E, biểu dương, tôn vinh các cá nhân đã tham gia đóng góp tích cực trong thời gian trung tâm thực hiện sứ mệnh chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm Covid-19 nhưng gia đình chưa có khả năng đón về.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, những ngày TPHCM căng mình chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thay mặt Bộ Y tế trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở TPHCM và các tỉnh thành phía Nam.

Ở mọi mặt trận, lĩnh vực phòng chống dịch liên quan đến ngành y tế đều có dấu ấn của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong chỉ đạo, sát cánh, điều hành. TPHCM luôn ghi nhận công lao đóng góp của Thứ trưởng Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch tại thành phố.

Tin cùng chuyên mục