Khởi công Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 đến 16-4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã dự lễ khởi công Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. 

Sáng 15-4, lễ khởi công Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ mới tại quận Cầu Giấy có sự tham dự của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper.

Ngoại trưởng Antony Blinken dự lễ khởi công trụ sở Đại sứ quán Hoa Kỳ, sáng 15-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngoại trưởng Antony Blinken dự lễ khởi công trụ sở Đại sứ quán Hoa Kỳ, sáng 15-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng dự có Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink, người tiền nhiệm của ông Knapper và lãnh đạo một số ban, ngành của Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, khu phức hợp mới dự kiến được xây dựng với tổng kinh phí 1,2 tỷ USD, sẽ là một trong những đại sứ quán có kinh phí cao nhất của Hoa Kỳ trên thế giới.

Ngoại trưởng Antony Blinken dự và phát biểu tại lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, sáng 15-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngoại trưởng Antony Blinken dự và phát biểu tại lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, sáng 15-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Công trình bao gồm phòng trưng bày trên cao và sân hiên ngoài trời với tầm nhìn tuyệt đẹp ra công viên gần đó. Khu vực này sẽ là nơi tiếp đón khách mời trong các sự kiện khác nhau. Thiết kế tòa nhà được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long...

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken tại lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken tại lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Khách đến khu phức hợp sẽ nhìn thấy ao sen trong khuôn viên khu phức hợp mới. Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam và là biểu tượng cho sự thanh cao, lòng cam kết và lạc quan về tương lai.

Phối cảnh Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Phối cảnh Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại lễ khởi công, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định, sự kiện này đã được chuẩn bị trong nhiều năm và đó là kết quả đỉnh cao có được nhờ sự gắn kết tận tâm và sáng tạo giữa rất nhiều nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam.

Ngoại trưởng Blinken chia sẻ, ông đã được tận mắt chứng kiến điều này khi đến thăm Hà Nội cách đây vài năm với tư cách Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và khi đó hai nước đang phối hợp tìm đất cho khu phức hợp này.

Khu đất xây dựng Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Khu đất xây dựng Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Giờ đây, lễ khởi công này và Đại sứ quán mới mà chúng tôi sẽ xây dựng thể hiện một bước tiến to lớn nữa trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác quan trọng giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta”, ông Blinken nhấn mạnh.

Hiện nay, khu đất Đại sứ quán Hoa Kỳ thuê để xây trụ sở có 4 mặt tiền, nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy. Trong đó, một mặt giáp với đường Phạm Văn Bạch, đối diện với trụ sở Viện Huyết học truyền máu Trung ương và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; một mặt giáp với Công viên Cầu Giấy, cách nhau bởi con đường Trương Công Giai; 2 mặt còn lại đều có đường lớn được trải thảm nhựa, có vỉa hè trồng cây.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, sáng 15-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, sáng 15-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, vào tháng 8-2022, trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, UBND TP Hà Nội đã ký hợp đồng cho thuê đất với Đại sứ quán Hoa Kỳ để xây trụ sở mới tại quận Cầu Giấy.

Dự án có diện tích 3,2ha và được xem là biểu tượng cho mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Tòa nhà mới của Khu phức hợp Đại sứ quán sẽ cao 8 tầng. Tổng kinh phí 1,2 tỷ USD. Việt Nam cho thuê đất thời hạn 99 năm.

Cảm hứng thiết kế: Vịnh Hạ Long, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình gồm: Tòa nhà làm việc chính, khu nhà cho nhân viên; khu nhà phụ bổ trợ, nhà để xe...

"Chúng tôi sẽ có thể tăng số quầy làm thủ tục lãnh sự lên gấp 4 lần hiện nay, nhờ đó chúng tôi có thể cấp thị thực và hộ chiếu cho nhiều người hơn và nhanh chóng hơn. Ước tính trong 6 năm xây dựng, dự án này sẽ cung cấp việc làm chất lượng cho khoảng 1.800 lao động địa phương, đồng thời đóng góp thêm 350 triệu USD cho nền kinh tế Việt Nam", Ngoại trưởng Hoa Kỳ chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục