Khởi tố người cha đầu độc 3 con ruột rồi tự tử

Sơn bị cáo buộc pha thuốc trừ sâu vào bột ngũ cốc cho 3 con ruột uống để cùng chết vào tối 8-1. Theo lời khai của Sơn, do xảy ra mâu thuẫn với vợ nên mua thuốc trừ sâu về uống tự tử. 

Ngày 12-1, Thượng tá Lâm Phước Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) để điều tra hành vi giết người. 

Sơn bị cáo buộc pha thuốc trừ sâu vào bột ngũ cốc cho 3 con ruột uống để cùng chết vào tối 8-1. Theo lời khai của Sơn, do xảy ra mâu thuẫn với vợ nên mua thuốc trừ sâu về uống tự tử. 

Cùng ngày, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết: 3 cháu L.N.T.N. (5 tuổi), L.N.Q.T. (7 tuổi) và L.N.T.A. (10 tuổi) bị ngộ độc do cha ruột pha thuốc trừ sâu vào sữa cho uống đã qua cơn nguy kịch, có tiến triển, đang điều trị tại phòng bệnh nặng Khoa Nội tổng hợp. Các cháu đã tỉnh táo, chơi, không còn la khóc. Các cháu ít có nguy cơ bị di chứng về thần kinh do chưa bị hôn mê. Tuy nhiên, men gan còn hơi cao nên đang tiếp tục theo dõi.

Tin cùng chuyên mục