Xây dựng và thực hiện Quy ước ở cộng đồng dân cư

Không nên hình thức, phải gắn với dân

Ngày 31-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TPHCM tổ chức hội thảo “Xây dựng và thực hiện Quy ước ở cộng đồng dân cư”. Sau hơn 7 năm thực hiện thông tư liên tịch của UBMTTQVN về việc “Hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, khu phố, ấp, cụm dân cư”, đến nay hầu hết tổ dân phố, khu phố, ấp (gọi tắt là khu dân cư - KDC) tại TPHCM đều xây dựng quy ước theo đúng quy trình. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều đại biểu tham dự hội thảo, thì ở nhiều nơi, quy ước chỉ mang tính hình thức hoặc chưa được thực hiện rốt ráo.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cho rằng việc xây dựng và thực hiện Quy ước ở cộng đồng dân cư phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cụ thể của địa phương, không thể là những quy ước mang tính đại trà và hình thức; người dân tham gia bàn bạc công khai và các địa phương phải dựa vào lực lượng nòng cốt là đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thực hiện hiệu quả quy ước…

B.T.T.

Tin cùng chuyên mục