Không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Chiều 20-7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đồng chí Sounthone Xayachak, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt Nam, đang thăm, làm việc tại nước ta.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Sounthone Xayachak trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội Lào. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, sẽ nỗ lực làm hết sức mình cùng các đồng chí lãnh đạo hai nước chung tay gìn giữ, không ngừng vun đắp và củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các kết quả mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào anh em giành được trong những năm qua và bày tỏ tin tưởng, những khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời, Lào sẽ sớm vượt qua các thách thức, triển khai thành công chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế - tài chính...

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, sẽ nỗ lực làm hết sức mình để triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nâng tầm hợp tác Quốc hội, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào, đã tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam do Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng 750 máy tính bảng, 2 máy chủ, 1 thiết bị lưu trữ và 2 máy in đa năng cho Quốc hội Cuba. Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ chân thành của Quốc hội Việt Nam dành cho Quốc hội Cuba.

Tin cùng chuyên mục