Vụ mỏ đá quý “triệu đô” ở Hòa Vang (Đà Nẵng)

Không thuộc danh mục đá quý

Không thuộc danh mục đá quý
Không thuộc danh mục đá quý ảnh 1

Khu đất rộng 50m² có thạch anh hồng bị xới tung. Ảnh: NG. KHÔI

Chiều 16-6, ông Hoàng Minh Hòa, Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và môi trường (Sở TN-MT) TP Đà Nẵng, cho biết: Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng Nguyễn Điểu chính thức có văn bản báo cáo UBND TP Đà Nẵng về kết quả giám định chất lượng đá thạch anh hồng (Rose Quartz) của Viện Khoa học địa chất - khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, loại đá được khai thác tại Hòa Ninh (như Báo SGGP đã có bài phản ánh) đúng là đá thạch anh hồng nhưng chất lượng thấp. Mẫu cục dạng khối đặc xít (không có dạng tinh thể) có màu hồng, phớt hồng pha tím, trắng, vàng loang lổ, rạn nứt, nứt nẻ rất nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng của đá. Qua sơ bộ cho thấy, loại đá thạch anh hồng ở Hòa Ninh không thuộc danh mục đá quý. Tuy nhiên, đá này có thể sử dụng trang trí như làm hòn non bộ, tranh đá.

Tuy nhiên, nhằm ngăn chặn hoạt động gây mất an ninh trật tự, bảo đảm cảnh quan môi trường cho khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ, Sở TN-MT nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trái phép khoáng sản thạch anh; giao UBND huyện Hòa Vang tiếp tục bảo vệ khu vực điểm đá thạch anh này.

Ng.Khôi

- Thông tin liên quan: Có hay không mỏ đá quý “triệu đô” ở Hòa Vang?

Tin cùng chuyên mục