Mở rộng không gian kinh tế ra nước ngoài
Sáng 10-4, tiếp tục thảo luận về kết quả và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026, tại tổ số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM), các ĐB thảo luận sôi nổi về nhiều nội dung phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp để tăng trưởng 2 con số, kiềm chế lạm phát…
ĐB Tào Đức Thắng (TPHCM, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel) cho biết, để đảm bảo tăng trưởng được 2 con số như mục tiêu đề ra, một trong những vấn đề được quan tâm là mở rộng không gian cho kinh tế ra nước ngoài. Đây là bài học kinh nghiệm của Tập đoàn Viettel và một số bài học kinh nghiệm của các tập đoàn khác như Tập đoàn năng lượng quốc gia Việt Nam, FPT, VinGroup… Theo ĐB, khi mở rộng ra quốc tế thì sẽ có không gian phát triển, từ đó đặt ra các mục tiêu cho các doanh nghiệp là tốp của châu Á, tốp của thế giới.
“Khi mở rộng thì có tăng trưởng thường xuyên và ổn định, giúp các doanh nghiệp có năng lực mở rộng thị trường, tăng trưởng dài hạn. Viettel liên tục trong thời gian dài tăng trưởng 2 con số, 60-70% từ nước ngoài. Đề nghị có chương trình mở rộng không gian kinh tế ra nước ngoài, tìm các thị trường mà chúng ta có thế mạnh về công nghệ, tìm ra doanh nghiệp đầu đàn đi trước để tạo ra hệ sinh thái”, ĐB Tào Đức Thắng nêu vấn đề.
Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, ĐB Tào Đức Thắng cho hay, để có được thành công trong đầu nước ngoài thì chắc chắn phải có những sự “va đập”, rất nhiều tranh chấp… Do đó, ĐB đề nghị bổ sung thêm “đối tượng mà Việt Nam có thể kiện”, vì khi kinh doanh trên thị trường quốc tế, phải chủ động để bảo vệ lợi ích hợp pháp của đất nước.
Thảo luận về kết quả kinh tế - xã hội và dự báo trong thời gian tới, ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM) đặt ra nhiều “bài toán” trước mắt như: áp lực tỷ giá USD tăng ảnh hưởng tới nhập khẩu; lãi suất tín dụng cho vay và huy động có xu hướng gia tăng... Do đó, nếu không có giải pháp căn cơ, đột phá, doanh nghiệp gánh các chi phí đầu vào khá nặng.
Trong bối cảnh đó, ĐB Trần Anh Tuấn đề nghị Chính phủ cần có giải pháp cả ngắn hạn và dài hạn, để đảm bảo năm đầu 2026 đạt được tốc độc tăng trưởng cao, duy trì mục tiêu tăng trưởng 2 con số, làm đà cho những năm tiếp theo. Đi vào cụ thể, ĐB nêu ra giải pháp để kiềm chế áp lực gia tăng lãi suất. Theo đó, Chính phủ cần phải có những công cụ, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, có những công cụ ổn định lãi suất, kéo lãi suất tín dụng xuống để khuyến khích kinh doanh, kích cầu kinh tế. Cùng với đó, phát hành các chứng từ có giá trong các tổ chức tín dụng, ổn định lại lãi suất tín dụng hiện nay.
Đối với áp lực tỷ giá, ĐB Trần Anh Tuấn đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần có các chính sách ổn định tỷ giá, tạo năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp mà những doanh nghiệp này đang phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Việc này thực hiện bằng cách có ưu tiên cho doanh nghiệp, hướng vào những ngành đặt trọng tâm lớn trong đầu tư phát triển.
Hiện nay, trước bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp, ĐB nêu mặc dù Chính phủ có nhiều giải pháp ổn định an ninh năng lượng, như giảm thuế, miễn thuế, nhưng về lâu dài cần có chiến lược cụ thể, như chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch.
Đề xuất TPHCM có thể phát hành trái phiếu quốc tế
Nêu ý kiến về các chỉ tiêu tài chính, huy động nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn 2026-2030, ĐB Hồ Sỹ Hùng (Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính) băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu tăng thu thuế từ 16-17% trong khi tăng trưởng GDP chỉ ở mức 10%. Theo ĐB, cần làm rõ bao nhiêu phần trăm tăng trưởng đến từ tự nhiên, bao nhiêu từ cải cách thuế và quản lý thu. ĐB Hồ Sỹ Hùng cũng lo ngại về kế hoạch huy động 6,5 triệu tỷ đồng (gấp 2,7 lần giai đoạn trước), đặc biệt là việc phát hành 3,23 triệu tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và giữ quan điểm thận trọng về vay nợ nước ngoài (dự kiến 1,35 triệu tỷ đồng).
Ghi nhận, đánh giá cao sự đồng thuận của các ngân hàng trong việc giảm lãi suất từ 0,5% đến 1% để hỗ trợ nền kinh tế theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, ĐB Hồ Sỹ Hùng đề nghị Chính phủ có cơ chế cụ thể để doanh nghiệp tư nhân nội địa tiếp cận vốn trung, dài hạn và công nghệ, tiến tới trở thành động lực dẫn dắt nền kinh tế. “Hiện nay, nền kinh tế vẫn phụ thuộc khá lớn vào khối doanh nghiệp FDI, hiện đóng góp hơn 75% giá trị xuất khẩu”, ĐB lý giải thêm về đề nghị nêu trên.
ĐB Trương Minh Huy Vũ (TPHCM) thảo luận liên quan tới vấn đề ổn định vĩ mô và những cảnh báo, khuyến nghị. Theo dự báo của ĐB Trương Minh Huy Vũ, câu chuyện năng lượng luôn có độ trễ, có thể vào quý 2, quý 3, mức lạm phát sẽ tăng và điều đó sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng. “Từ nay tới cuối năm, mức giá năng lượng kỳ vọng dưới 85 USD/thùng là rất khó. Chính phủ, Quốc hội cần có những biện pháp tiếp tục theo dõi giá tiêu dùng, có những biện pháp khác nhau để hỗ trợ giá đầu vào như giá xăng, giá phương tiện giao thông công cộng mà sử dụng xăng. Cũng cần tính toán lại giá đầu vào của điện cho phù hợp".
Liên quan tới vấn đề hấp thụ vốn, ĐB đề xuất cần có 1 “bản đồ” để huy động nguồn lực tổng thể trong 5 năm. Cần nghiên cứu đưa vào luật hóa thêm một số mô hình PPP. ĐB cũng đề xuất xem xét để TPHCM phát hành trái phiếu quốc tế, đưa vào các nghị quyết hoặc các luật, các nghị quyết đặc thù về tài chính.
“Không phát hành trái phiếu tràn lan, nhưng có thể lấy một số công trình trọng điểm, nhất là các công trình liên quan tới metro ở TPHCM để thí nghiệm phát hành trái phiếu quốc tế mà không ảnh hưởng tới trần nợ công”, ĐB Trương Minh Huy Vũ nêu đề xuất.