Kiện toàn nhiều vị trí nhân sự của Quốc hội

Quốc hội khóa XV có 11 Chủ nhiệm Ủy ban. Trong đó có 3 nhân sự mới là: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QUANG PHÚC
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 21-7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành quy trình bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, 478 đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội đối với đồng chí Bùi Văn Cường (đạt 95,79%).

475 đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội (95,19%).

471 đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước (94,39%).

Kiện toàn nhiều vị trí nhân sự của Quốc hội ảnh 1 Lễ ra mắt Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, sáng 21-7. Ảnh: VIẾT CHUNG
Như vậy, Quốc hội khóa XV có 11 Chủ nhiệm Ủy ban. Trong đó có 3 nhân sự mới là: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

8 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn lại tiếp tục được bầu giữ chức vụ như khóa XIV. Theo đó, ông Bùi Văn Cường được bầu giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Vũ Hải Hà - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội; bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.
Riêng hai Ủy viên Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Trưởng Ban Công tác Đại biểu khóa XIV) và ông Dương Thanh Bình (Trưởng Ban Dân nguyện khóa XIV) đã được Thường vụ Quốc hội phân công tiếp tục giữ chức vụ hiện tại.

Liên quan đến công tác nhân sự, tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo thuộc các khối Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 20-7, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội cùng 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Như vậy, nội dung kiện toàn nhân sự khối Quốc hội đã được hoàn tất.

Tin cùng chuyên mục