Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình chính là những “kênh” truyền thông vô cùng hiệu quả, có ảnh hưởng mạnh mẽ. Người dân có tín nhiệm Quốc hội hay không là nhìn vào ĐBQH.
Chiều 9-1, kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV đã họp phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng....
Sáng 5-1, tại Nhà Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV đã khai mạc. Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Hôm nay 5-1, Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2. Theo chương trình nghị sự kỳ họp đã được thông qua tại phiên họp trù bị, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
Riêng nội dung về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT do Bộ GTVT quản lý chưa có cơ sở để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.
Chiều 2-12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4. Đó là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền.
Sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã khép lại vào chiều 15-11. Quốc hội đã thông qua 6 dự án luật, 13 nghị quyết; đồng thời cho ý kiến lần đầu về 7 dự án luật.
Các đại biểu đơn vị 10 tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2022 tại Hội trường Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn (số 814 Song Hành, QL22, thị trấn Hóc Môn); huyện Củ Chi vào lúc 8 giờ ngày 25-11-2022 tại Hội trường UBND huyện Củ Chi (Tỉnh lộ 8, khu phố 7).
Hôm nay (5-11), kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV tiếp tục phần chất vấn, với nhóm vấn đề thứ tư về lĩnh vực thanh tra. Trong đó, có một nội dung trọng tâm về công tác phòng chống tham nhũng.
Quan sát các phiên họp toàn thể tại nghị trường kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, đặc biệt là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn hoặc thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, có thể thấy thời gian thực sự là vàng. Và chính vì thế mà điều hành phiên họp là một việc thực sự khó khăn, nếu không muốn nói là cực kỳ nhạy cảm.
Cuối tuần qua, khi trả lời tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho biết, trước đây cả nước có 28.155ha đất bị lãng phí do dự án chậm tiến độ, dự án treo, thời gian qua đã giải quyết được 10.000ha, hiện còn khoảng 18.000ha. Điều này minh chứng quy hoạch treo đã trở thành “bệnh nan y”, luôn nóng bỏng khi đề cập tới!
Hôm nay 24-10, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 4. Trong ngày, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
Tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 17-10 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20-10 đến ngày 15-11-2022. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.
So với các năm trước, năm 2022 là một bước nhảy vọt khi có tới 5 đại diện của Việt Nam được lọt vào bảng xếp hạng THE; có 5 cơ sở giáo dục đại học trong Bảng xếp các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm 2022 (Best Global Universities).
Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 23,5 ngày. Quốc hội dự kiến họp phiên trù bị và khai mạc vào thứ 5, ngày 20-10; dự kiến bế mạc vào sáng thứ 7, ngày 19-11.