(SGGP).- Chiều 10-12 tại Hà Nội, Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết niên vụ 2014 - 2015 và tìm phương hướng giải pháp cho niên vụ 2015 - 2016. Theo báo cáo, tổng lượng cà phê xuất khẩu toàn niên vụ 2014 - 2015 chỉ đạt 1,25 triệu tấn với kim ngạch 2,62 tỷ USD, giảm 21,9% về lượng và 20,1% về kim ngạch so với niên vụ trước. Còn theo số liệu cũng như đánh giá của Bộ NN-PTNT, trong 11 tháng năm 2015, cà phê là mặt hàng sụt giảm mạnh nhất trong nhóm hàng nông - lâm - thủy sản xuất khẩu, giảm đến 27,7% về khối lượng và giảm 30,2% về giá trị so cùng kỳ năm 2014.
Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam lý giải nguyên nhân khiến lượng xuất khẩu giảm mạnh là do thời tiết thay đổi, mưa đến sớm khi thu hoạch và thời kỳ cà phê phát triển gặp hạn hán nên nhiều vùng không đủ nước tưới gây mất trắng. Trong khi ngày công lao động và giá phân bón lên cao, người trồng cà phê giảm lượng phân chăm sóc nên sản lượng không được như kỳ vọng. Tuy nhiên, dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) lại cho rằng, trong niên vụ 2015 - 2016, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tăng 30%, lên mức kỷ lục 28,7 triệu bao do thời tiết cải thiện hơn.
VĂN PHÚC
Các tin, bài viết khác
-
Liên kết sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
-
Sớm chống nghẽn cho sàn HoSE
-
Nhộn nhịp chợ hoa Hồ Thị Kỷ, đơn hàng trực tuyến tăng dịp 8-3 tại TPHCM
-
Vựa bưởi Phúc Trạch vào mùa thụ phấn bổ sung
-
Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi địa chỉ trụ sở trên giấy chứng nhận đăng ký
-
ĐBSCL: Hạn mặn tăng cao từ giữa tháng 3
-
Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phát triển cường thịnh vào năm 2045
-
Bình Định: Thu hút 15 dự án đầu tư với tổng vốn gần 24.000 tỷ đồng
-
Áp thuế đường nhập khẩu từ Thái Lan
-
Cư dân tố bị giam nhà, quyền hạn ban quản trị tới đâu?