Kịp thời rà soát, xử lý, thay thế cán bộ “sợ sai”

Sáng 8-6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) chất vấn sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) chất vấn sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

Báo cáo trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trong tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, lạm phát được kiểm soát (chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng ở mức 3,55%); các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 22,2% kế hoạch, tương đương cùng kỳ năm 2022, nhưng số tuyệt đối cao hơn 41.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tháng 5 đạt gần 2 tỷ USD, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt khoảng 95.000 doanh nghiệp…

Tuy vậy, theo đồng chí Lê Minh Khái, còn không ít hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức, như vấn đề tiếp cận vốn của doanh nghiệp; đứt gãy các chuỗi cung ứng; thị trường lao động, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn bất cập; thiếu điện cục bộ; một bộ phận cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai…

Trong bối cảnh đó, Chính phủ xác định kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời chú trọng các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95% kế hoạch.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, Chính phủ sẽ theo dõi sát tình hình người lao động bị mất việc, thôi việc, giảm giờ làm để có phương án hỗ trợ phù hợp; thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng phù hợp… Sẽ kịp thời rà soát, xử lý, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.

"Chính phủ đã chỉ đạo và Ngân hàng Nhà nước cũng thường xuyên thanh tra để hạn chế đến mức tối đa đối với sở hữu chéo trong ngành ngân hàng" - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Hạn chế tối đa sở hữu chéo ngân hàng

Về những chất vấn của các ĐB liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, các vụ vi phạm đã xảy ra từ lâu và trong phạm vi rất rộng, đối tượng phạm tội rất nhiều. Vụ việc đã được cơ quan chức năng điều tra, xử lý và thực hiện các trình tự tố tụng. Qua đây, Chính phủ cũng rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhất là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mô hình, tổ chức trung tâm đăng kiểm, tách chức năng quản lý nhà nước và chức năng thực hiện dịch vụ đăng kiểm; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý sớm; khi có vi phạm thì phải xử lý nghiêm. Làm được như vậy mới đáp ứng được yêu cầu “đập chuột nhưng không vỡ bình”.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Trả lời câu hỏi của ĐB Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) về kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm rất quan trọng là phải kiểm soát được quyền lực. Quyền lực luôn có xu hướng bị tha hóa nếu không kiểm soát. Đồng chí cũng nêu các giải pháp để thực hiện tốt việc này: phải tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cơ chế tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, chịu trách nhiệm, giải trình…

Về chất vấn của ĐB Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đối với tình trạng sở hữu chéo, thao túng lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là sự kiện Vạn Thịnh Phát hồi tháng 10-2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo và Ngân hàng Nhà nước cũng thường xuyên thanh tra. Yêu cầu sắp tới là sẽ hạn chế đến mức tối đa sở hữu chéo trong ngành ngân hàng thông qua việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ; xử lý nghiêm, công khai các sai phạm.

"Tình trạng sở hữu chéo, thao túng lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng vẫn rất đáng lo ngại, nhất là khi sự kiện Vạn Thịnh Phát nổ ra đầu hồi tháng 10-2022" - Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị)

Về công tác điều hành giá, nhất là từ ngày 1-7 tới sẽ tăng lương cơ sở, nhiều dịch vụ thiết yếu cũng tăng giá, trong đó có học phí, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, công tác điều hành giá phải bảo đảm yêu cầu linh hoạt, bám sát thị trường, bảo đảm mục tiêu kiềm chế lạm phát khoảng 4,5% như nghị quyết của Quốc hội.

Về vướng mắc tại dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, dự án được phê duyệt từ năm 2014 với tổng mức đầu tư khoảng 31.000 tỷ đồng. Đến năm 2019, dự án dừng do vướng mắc về nguồn vốn. Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, sẽ tính toán kỹ về cơ chế nguồn vốn và đàm phán lại các nhà đầu tư để khởi động lại dự án sớm nhất có thể.

Chủ tịch Quốc hôi Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hôi Vương Đình Huệ

Kết luận phiên chất vấn sau 2,5 ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp này đã có 454 lượt ĐB đăng ký tham gia chất vấn, 112 lượt ĐB đã chất vấn, 49 lượt ĐB tranh luận, nâng tổng số ĐB tham gia chất vấn của 2 năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV lên 831 lượt người. Điều đó tiếp tục khẳng định chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát tối cao trực tiếp được ĐB rất quan tâm và có hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục