Kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề người dân bức xúc

Ngày 29-6, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM. 

Trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phan Thanh Tân, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, cho biết, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM đã nâng cao chất lượng công tác tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ  Cơ quan Văn phòng Thành ủy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng bộ đã có nhiều cải tiến theo hướng chuyên nghiệp, tiến hành số hóa, cập nhật toàn bộ văn bản đi và văn bản đến vào cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản; thực hiện quy trình xử lý văn bản khép kín trên mạng nội bộ, bước đầu hình thành hồ sơ điện tử. Đảng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện phòng họp không giấy…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững. Đảng bộ triển khai diện rộng thực hiện phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tích hợp chức năng theo dõi ý kiến chỉ đạo. Mỗi chi bộ phấn đấu không có đảng viên vi phạm pháp luật, trường hợp có sai phạm phải xử lý nghiêm và kiên quyết sàng lọc các đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, đề xuất Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy. Đồng thời, Đảng bộ cần chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực đời sống xã hội, an ninh - quốc phòng, các vấn đề bức xúc của người dân. Cần xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, thực hiện chế độ tự kiểm tra nhằm phòng ngừa, chủ động khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần ngăn ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Trần Thế Thuận tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ mới. 

Tin cùng chuyên mục