Kỷ niệm 105 Quốc khánh Cộng hòa Czech

Tối 23-10, tại TPHCM, Đại Sứ quán Cộng hòa Czech tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Cộng hòa Czech (28-10-1918 - 28-10-2023).

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo và nhân dân TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Czech đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay; trân trọng và đánh giá cao sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước cùng vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Cộng hòa Czech, tại TPHCM
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Cộng hòa Czech, tại TPHCM

Theo đồng chí Ngô Minh Châu, chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala đến Việt Nam vào tháng 4 vừa qua có ý nghĩa quan trọng, đưa quan hệ Việt Nam – Czech lên tầm cao mới. Ở cấp độ địa phương, tính đến tháng 9-2023, về đầu tư, Czech hiện có 15 dự án đầu tư tại Thành phố với tổng vốn đạt hơn 9 triệu USD, đứng thứ 45/120 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng trong thời gian tới, TPHCM sẽ đẩy mạnh hợp tác với Cộng hòa Czech trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giao lưu nhân dân, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển bền vững của TPHCM.

Đại sứ Hynek Kmonicek phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Cộng hòa Czech, tại TPHCM

Đại sứ Hynek Kmonicek phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Cộng hòa Czech, tại TPHCM

Về phần mình, Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Hynek Kmonicek cho biết, Việt Nam đứng thứ 3 về số lượng người sinh sống ở Cộng hòa Czech, sau Ukraine và Slovakia. Theo Đại sứ Hynek Kmonicek, hơn 300.000 người Việt Nam từng học tập ở Tiệp Khắc trước kia và Cộng hòa Czech ngày nay đóng góp lớn vào quan hệ hai nước.

Đại sứ Hynek Kmonicek cho biết, trong vòng 1 năm qua, có 4 đoàn cấp cao Cộng hòa Czech thăm Việt Nam, trong đó có đoàn Thủ tướng Petr Fiala. Trong năm 2024, Czech dự kiến sản xuất khoảng 30 ngàn chiếc ô tô Škoda/ năm tại Việt Nam. Hàng tuần, trung bình có 90 khách Cộng hòa Czech thăm Phú Quốc.

Đại sứ Hynek Kmonicek và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nâng ly chúc mừng kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Cộng hòa Czech

Đại sứ Hynek Kmonicek và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nâng ly chúc mừng kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Cộng hòa Czech

Tin cùng chuyên mục