Lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và tỉnh Nam Định dâng hoa, dâng hương Đại tướng Mai Chí Thọ

Sáng 12-7, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy TPHCM và Tỉnh ủy Nam Định đã đến dâng hoa, dâng hương tại gia đình Đại tướng Mai Chí Thọ nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; nguyên Bộ trưởng Bộ Công an (15-7-1922 – 15-7-2022).
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thắp hương Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thắp hương Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đến dâng hoa, dâng hương tại gia đình Đại tướng Mai Chí Thọ có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.
Đi cùng có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.
Tại nhà riêng Đại tướng Mai Chí Thọ, trong giờ phút trang nghiêm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc thành kính dâng hoa kính lễ, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Mai Chí Thọ. Đoàn đại biểu cũng dành một phút tưởng niệm đồng chí Mai Chí Thọ tại nhà riêng đồng chí.
Lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và tỉnh Nam Định dâng hoa, dâng hương Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thắp hương Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và tỉnh Nam Định dâng hoa, dâng hương Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thắp hương Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và tỉnh Nam Định dâng hoa, dâng hương Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thắp hương Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và tỉnh Nam Định dâng hoa, dâng hương Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 4 Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc thắp hương Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dịp này, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đã tặng gia đình Đại tướng Mai Chí Thọ bức tranh khắc họa hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đại tướng Mai Chí Thọ với đại biểu nữ tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ nhất năm 1991. Đồng thời tặng đến gia đình bộ ảnh sưu tầm hình ảnh Đại tướng Mai Chí Thọ trong thời gian lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân.
Lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và tỉnh Nam Định dâng hoa, dâng hương Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 5 Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng gia đình bức ảnh tư liệu Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dịp này, Thành ủy – HĐND – UBND TPHCM – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Thành ủy – HĐND – UBND tỉnh Nam Định – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định cũng tặng quà đến gia đình Đại tướng Mai Chí Thọ.
Lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và tỉnh Nam Định dâng hoa, dâng hương Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 6 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà gia đình Đại tướng Mai Chí Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đại tướng Mai Chí Thọ tên thật là Phan Đình Đống, bí danh Năm Xuân. Đồng chí sinh ngày 15-7-1922 tại xã Nam Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã gắn bó máu thịt với vùng đất Nam bộ. Sài Gòn - TPHCM là nơi mà đồng chí gắn bó lâu nhất và có những cống hiến to lớn, với tất cả trí tuệ và tình cảm sâu nặng của mình.
Suốt 71 năm tham gia hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, quyết liệt và với 68 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, trong những năm tháng đầy gian khổ, hy sinh của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc xâm lược Mỹ để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi ác liệt, khó khăn, phức tạp nhất của chiến trường miền Nam.
Dù ở cương vị và hoàn cảnh nào, đồng chí luôn là một đảng viên gương mẫu, ưu tú của Đảng, một cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị kiên định, giàu nghị lực, kiên cường, dũng cảm và luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Đồng chí sống khiêm tốn, giản dị, chân tình, thương yêu đồng chí, đồng bào, gần gũi và có trách nhiệm với mọi người. Đồng chí là một cán bộ mẫu mực về “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân kính trọng, tin yêu, quý mến.

Tin cùng chuyên mục