Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11-6-1912 _11-6-2022), ngày 11-6, tại Khu lưu niệm ở xã Long Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tham dự lễ dâng hương còn có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; cùng đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành; đại diện thân nhân gia đình đồng chí Phạm Hùng…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ảnh 1 Đoàn đại biểu đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng

Sau lễ dâng hương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi trong sổ lưu niệm “Tôi rất xúc động cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp nén tâm hương tri ân, tưởng niệm Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đúng vào dịp 110 năm ngày sinh của đồng chí - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng, nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân. Chúng ta mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ lưu niệm
Cũng trong sáng cùng ngày,  tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu, quê hương Vĩnh Long và vùng đất Nam bộ tự hào về đồng chí Phạm Hùng. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần thiết thực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, luôn xứng đáng với tình cảm và ước nguyện của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đối với quê hương Vĩnh Long.

Đồng chí Phạm Hùng, tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh tại ấp Long Thiềng, làng Long Hồ, tổng Bình Long, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Năm 1930, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1931, đồng chí được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho. Tháng 4-1931, đồng chí bị địch bắt, sau đó bị giam tại xà lim án chém ở Khám Lớn - Sài Gòn, rồi bị đày ra nhà tù Côn Đảo (tháng 1-1934). Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đồng chí được đón về đất liền.

Năm 1946, đồng chí Phạm Hùng được cử là Bí thư Xứ ủy lâm thời Nam bộ. Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1952, đồng chí được chỉ định làm Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, sau đó là Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam kiêm Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Phân Liên khu Đông Nam bộ. Năm 1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đồng chí được cử làm Trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam bộ và Trưởng phái đoàn liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài Gòn.

Năm 1956, tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Thống nhất Trung ương; Năm 1957, đồng chí được cử là chức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Tháng 4-1958, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa I, đồng chí là Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1967, đồng chí được Bộ Chính trị phân công vào chiến trường miền Nam, làm Bí thư Trung ương Cục miền Nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Năm 1975, là Chính ủy Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Năm 1976, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (từ năm 1981 là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng). Từ năm 1980-1986, đồng chí kiêm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII (6-1987), đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa II, III, VI, VII, VIII. Đồng chí Phạm Hùng mất ngày 10-3-1988 khi đang đi công tác tại TPHCM.

Một số hình ảnh tại lễ dâng hương:
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ảnh 5
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ảnh 6 Các đại biểu tại lễ dâng hương
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ảnh 7
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ảnh 8 Đoàn đại biểu tham quan Nhà tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng

Tin cùng chuyên mục