Lãnh đạo TPHCM mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu

Chiều 5-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP, dẫn đầu, đã đến thăm và mừng thọ các cụ cao tuổi tiêu biểu tại quận Thủ Đức (TPHCM), nhân Ngày người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2018).
Đến thăm cụ Trung tướng Lê Nam Phong (90 tuổi, phường Bình Thọ, nguyên Sư trưởng Sư đoàn 7, Tư lệnh Quân đoàn 1, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2), cán bộ lão thành cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ân cần thăm hỏi và trân trọng những cống hiến, đóng góp của cụ Lê Nam Phong đối với cách mạng, đất nước.
Trước đó, đến thăm cụ Phạm Văn Thanh (90 tuổi), cán bộ hưu trí, ngụ khu phố 4, phường Bình Thọ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn cụ đã luôn dặn dò, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, xây dựng quê hương, đất nước.
Lãnh đạo TPHCM mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu ảnh 1 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu và các thành viên trong đoàn chúc mừng cụ Lê Nam Phong. Ảnh: hcmcpv
Cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, làm trưởng đoàn, đã đến thăm các cụ cao tuổi tiêu biểu tại 2 quận Bình Thạnh và Phú Nhuận.
Đến thăm cụ Đại tá Nguyễn Văn Tàu (nguyên Phó Chính ủy phòng Tình báo thuộc Bộ Tham mưu B2, Bộ Quốc phòng, Anh hùng LLVT) và cụ Nguyễn Thị Nhàn (gia đình có công với cách mạng), đều sinh 1928, ngụ tại quận Bình Thạnh, đồng chí Lê Thanh Liêm gửi lời chúc sức khỏe đến các cụ và gia đình, mong các cụ luôn sống khỏe cùng con cháu.
Đoàn cũng đến thăm cụ Nguyễn Thị Mềm (vợ liệt sĩ) và cụ Lâm Quang Huyên (cán bộ tiền khởi nghĩa), đều 90 tuổi và cùng ngụ tại quận Phú Nhuận.
Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP, Phó Chủ tịch UBND TP, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và mừng thọ các cụ 90 tuổi trên địa bàn quận 6.
Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trương Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc thọ cụ Vũ Văn Được (cán bộ hưu trí quân đội) và cụ Hoàng Vinh (đại tá quân đội nghỉ hưu), đều 90 tuổi, ngụ quận Gò Vấp.
Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP, làm trưởng đoàn đã đến thăm và mừng thọ các cụ Lê Thị Bạch Liên (thuộc diện có công với cách mạng) và cụ Nghiêm Thị Xuân, đều 90 tuổi và cùng ngụ tại phường Cô Giang (quận 1).
Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà cụ Trần Văn Đông (người có công với cách mạng) và cụ Nguyễn Văn Truyện (đều 90 tuổi, cùng ngụ tại quận 8).
Đoàn lãnh đạo TPHCM do Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng, làm trưởng đoàn, đã đến thăm cụ Phạm Văn Thôi và cụ Lê Phú Đực (đều sinh năm 1928, ngụ huyện Cần Giờ và có công với cách mạng).
Đồng chí Trần Văn Thuận, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TP, dẫn đầu đoàn đại biểu TPHCM đến thăm và chúc thọ các cụ Nguyễn Thị Xăng (mẹ liệt sĩ) và cụ Hà Thị Trượng (đều 90 tuổi, cùng ngụ ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh). 

Tin cùng chuyên mục