
Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã giới thiệu với đoàn về tình hình kinh tế, xã hội tại TPHCM.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, việc chọn ngôi trường đẳng cấp nhất ở Mông Cổ để đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ, trong đó có quan hệ giữa TPHCM với các địa phương Mông Cổ ngày càng phát triển lên tầm cao mới.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại chuyến thăm, làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến Mông Cổ tháng 7-2024. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã thăm Trường Hồ Chí Minh và cảm nhận được nhiều tình cảm ấm áp.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, tình cảm và mối quan hệ giữa học sinh hai nước, nhất là thông qua ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Ulaanbaatar, là cơ sở để các em có tình cảm đặc biệt sâu sắc, qua đó góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam - Mông Cổ.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, thông qua chuyến thăm của đoàn lần này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa Trường Hồ Chí Minh và ngành giáo dục TPHCM.
Phó Hiệu trưởng Trường Hồ Chí Minh Rentsenkhorloo Amgalan cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo TPHCM, đồng thời cho biết, nhà trường rất vinh dự khi ngôi trường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp bản thân bà thêm nhiều hiểu biết và tự hào về lịch sử Việt Nam, tự hào khi Việt Nam có một vị lãnh đạo, một danh nhân kiệt xuất được đặt tên trường ở đất nước Mông Cổ.
Theo bà Rentsenkhorloo Amgalan, mỗi năm trường đều tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức về văn hóa, con người Việt Nam cho các bạn học sinh.
Trường cũng có mối quan hệ rất tốt với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, nhờ đó có thêm điều kiện để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử về Việt Nam.
Bà Rentsenkhorloo Amgalan cho biết thời gian qua, trường đã có nhiều chương trình trao đổi hợp tác với ngành giáo dục Việt Nam.
Trường Liên cấp số 14 được thành lập năm 1949, là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước Mông Cổ.
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (vào năm 1980), lãnh đạo Mông Cổ đã ra quyết định cho phép trường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường Hồ Chí Minh có khoảng 6.000 học sinh, 238 giáo viên và nhân viên.