Lãnh đạo TPHCM viếng và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017), sáng 27-7, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.

Cùng tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và dâng hoa, dâng tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đoàn lãnh đạo đã đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang TPHCM (quận Thủ Đức).
Lãnh đạo TPHCM viếng và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 1 Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TP viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Ảnh: VIỆT DŨNG
* Cũng trong sáng 27-7, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo TPHCM đã dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã tham quan triển lãm chuyên đề “Đi qua cuộc chiến” do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TPHCM tổ chức.

Triển lãm có 3 nội dung chính: ký ức nơi chiến trường, khi cuộc chiến đã qua và ước mơ.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu TPHCM đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng; đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở HĐND, UBND TPHCM). 

Lãnh đạo TPHCM viếng và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 2 Thân nhân,gia đình thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Ảnh: VIỆT DŨNG
* Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy  ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến viếng Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.

Tại đây, đoàn đã dâng hương, dâng hoa trước anh linh của 44.752 liệt sĩ là các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ được ghi tên trong đền.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Sau đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi và Nghĩa trang Chính sách TPHCM; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành (huyện Củ Chi).

Lãnh đạo TPHCM viếng và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ảnh 3 Thanh niên TP thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Ảnh: VIỆT DŨNG
* Tại Đền thờ liệt sĩ Đoàn tàu Không số (trong khuôn viên Lữ đoàn 125 Hải quân, TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Dự lễ có Chuẩn đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Chính ủy; đại tá Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; đông đảo cựu chiến binh Đoàn tàu Không số; 250 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 và 100 đoàn viên, thanh niên quận 2 (TPHCM).

Sau khi dâng hương, thanh niên, chiến sĩ cùng các cựu chiến binh tham quan nhà truyền thống Lữ đoàn 125, xem phim tư liệu; từ đó cùng ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng hải quân qua nhiều thời kỳ.

Tin cùng chuyên mục