Linh hoạt dạy-học thời Covid-19

Năm nay đã là năm thứ 3, thầy và trò Trường THCS Ngô Sĩ Liên (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gặp nhau qua... màn hình vi tính và điện thoại. Dù đã được làm quen với việc học trực tuyến, nhưng nay học trực tuyến không còn là giải pháp tình thế mà là giải pháp thay thế cho học trực tiếp và xác định diễn ra trong thời gian dài vì sự phức tạp của dịch bệnh. 
Học sinh đang học tập trực tuyến. Ảnh: VIẾT CHUNG
Học sinh đang học tập trực tuyến. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các thầy cô giáo ngày đêm tất bật tạo phòng học online, hướng dẫn học sinh và phụ huynh cách sử dụng các ứng dụng dạy học, ứng dụng quản lý quá trình học tập. Trong đó, có thời điểm gặp không ít khó khăn bởi trước đây thầy cô chỉ quen với xây dựng nội quy lớp học trực tiếp. Thế nhưng bằng tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với mong muốn mang lại chất lượng buổi học tốt nhất, các thầy cô đã quyết tâm khắc phục khó khăn.

Nhớ lại những buổi học đầu tiên nhiều bỡ ngỡ nhưng dần dần qua tương tác, thầy và trò đã thân thiết hơn bằng biểu tượng vẫy tay, thả tim vui nhộn qua màn hình máy tính. Những khó khăn ban đầu qua đi nhưng làm sao để mỗi giờ học không nhàm chán, để thầy và trò không có cảm giác đang nói chuyện một mình với máy tính, điện thoại hay làm thế nào tạo hứng thú cho học sinh là vấn đề không hề nhỏ. Với trăn trở đó, thầy cô đã không ngừng tự học, tìm hiểu các ứng dụng cho quá trình dạy học như joinmyquiz, kahoot, padlet, azota... Các bài giảng được quay video giúp buổi học thêm thú vị khi các em được bày tỏ suy nghĩ, được xem lại bài giảng. Giờ học toán khô cứng bỗng trở nên thu hút với phần khởi động trò chơi trực tuyến đầy kịch tính, các em được trải nghiệm sinh động với các phần mềm vẽ hình. Giờ học văn nhiều xúc cảm nay được lồng ghép các video, bài hát, hình ảnh về những cuốn sách, tư liệu về tác giả, tác phẩm thêm phần sống động hơn hẳn so với trước đây.

Chỉ còn gần 3 tháng nữa là kết thúc năm học 2021-2022, từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, những tưởng thầy cô giáo và học sinh sẽ được trở lại trường học trực tiếp nhưng dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp nên cả thầy và trò lại thêm vất vả khi vừa học vừa chống dịch, nhiều trường phải trở lại học trực tuyến. 

Mong một ngày không xa, thầy và trò được trở lại học tập bình thường dưới mái trường thân yêu và đất nước ta sẽ hoàn toàn chiến thắng dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục