Mang di sản đến trường học

Nhằm kết nối các nhà nghiên cứu, người làm công tác giáo dục, văn hóa nghệ thuật… cùng quan tâm lịch sử để phát huy giá trị lịch sử Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, vào lúc 8 giờ 30, ngày 23-11 tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV phối hợp với Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức sự kiện “Di sản với học đường”. 
Triển lãm thực tế ảo thiên hùng ca sử Việt
Triển lãm thực tế ảo thiên hùng ca sử Việt

Chương trình giới thiệu tới người xem công nghệ 360 VR; qua đó, người tham dự có thể cảm nhận và nhìn thấy các hình ảnh, tư liệu lịch sử đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV một cách chân thực và sống động nhất.

Ngoài việc ra mắt tên miền: www.mocban.vn, chương trình còn tổ chức giao lưu cùng những nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, các nghệ sĩ, doanh nhân như nhà sử học Dương Trung Quốc, biên kịch Ngọc Bích và đạo diễn Lý Minh Thắng (đại diện cho đoàn phim Quỳnh Hoa Nhất Dạ), đại diện diễn đàn Việt Sử Kiêu Hùng…

Trung tâm lưu trữ IV hiện đang bảo quản khối mộc bản Triều Nguyễn, được UNESCO công nhận là “Di sản tư liệu” thuộc chương trình “Ký ức thế giới”, trở thành “Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam”, với những giá trị đặc biệt về nội dung lịch sử và nghệ thuật chế tác, lưu giữ.

Tin cùng chuyên mục