Mâu thuẫn giao thông, hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Chỉ vì mâu thuẫn trong tham gia giao thông mà 2 nhóm thanh niên hỗn chiến với nhau ở quận 8, TPHCM. Hậu quả 1 người bị chém trọng thương nhập viện cấp cứu và tử vong.

Ngày 5-12, Công an quận 11, TPHCM đã bàn giao hồ sơ cùng nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Chế Cương (SN 1995, ngụ quận 11), Đặng Hoàng Thiện (SN 2003, ngụ quận Bình Tân), Huỳnh Thái Bảo (SN 1994), Huỳnh Hải Hùng (chú của Bảo, SN 1976, cùng ngụ quận 11) cho Công an TPHCM để điều tra về hành vi “Giết người”.

Mâu thuẫn giao thông, hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người tử vong ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, khuya ngày 28-11, Hồ Long Kiệt (SN 1992), Lưu Tài Trí (SN 1999), Lâm Văn Trọng (SN 1999, cùng ngụ quận 11) và Săm Hải Toàn (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh) ngồi nhậu ở trước căn nhà số 99 đường Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11, TPHCM.

Do có điện thoại nên Kiệt đi sang đường để về nhà nghe điện thoại thì gặp Bảo đi xe máy ngang qua, gần đụng vào Kiệt. Sau đó, Bảo tăng ga nẹt pô tiếp tục di chuyển về căn nhà của Nguyễn Chế Cương (SN 1995, ngụ quận 11), cũng nằm trên đường Lê Thị Bạch Cát. Bực tức, Kiệt vào nhà lấy 3 thanh sắt hình trụ ra đưa cho Trọng, Trí.

Sau đó nhóm kéo qua nhà Cương thì thấy Bảo đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn. Lúc này, nhóm Kiệt xông vào đuổi đánh nhóm Bảo khiến nhóm này bỏ chạy. Huỳnh Hữu Hậu (SN 2002, ngụ quận 8) là người trong nhóm Bảo bị đánh trúng đầu. Sau đó, nhóm Kiệt quay lại chỗ nhậu dọn dẹp. Hậu được người dân đưa vào bệnh viện quận 11 cấp cứu.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, Cương đi xe máy chở theo Bảo, Hùng (chú của Bảo), Thiện mang theo mã tấu tới tìm nhóm Kiệt để “nói chuyện”. Nhóm Kiệt thấy vậy nên bỏ chạy về nhà Kiệt để bỏ trốn.

Trí chạy lên tầng 1, Trọng trốn sau tủ lạnh ở tầng trệt, Kiệt kéo cửa đóng lại nhưng bị nhóm Bảo đạp cửa xông vào. Bảo dùng mã tấu chém trúng vào vai của Kiệt, Kiệt bỏ chạy lên tầng 1 trốn.

Trọng dùng đồ dùng trong bếp ném Bảo làm Bảo rơi cây mã tấu xuống nền. Trọng cầm mã tấu và chém vào chân của Bảo. Lúc này, Thiện dùng cây chĩa đập vào lưng và tay Trọng.

Cùng lúc, Hùng cầm mã tấu mang theo chém vào người Trọng khiến Trọng gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm ra xe tẩu thoát, Trọng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 11 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét.

Biết không thoát tội, nhóm đối tượng là Cương, Thiện, Bảo, Hùng tới công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tin cùng chuyên mục