Máy bay chiến đấu Malaysia mất tích sau 30 phút cất cánh

Chiếc Hawk 108 được cho là mất tích ở phía Bắc Kuantan, gần ranh giới bang Pahang-Terengganu sáng nay 15-6 sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Kuantan.

Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) thông báo, chiếc máy bay chiến đấu Hawk 108 cất cánh từ căn cứ không quân Kuantan vào lúc 11 giờ và bị mất liên lạc lúc 11 giờ 30.

RMAF đã mở một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ.

Trên Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã bày tỏ quan tâm vụ việc và cầu nguyện cho sự an toàn của các phi công.

Hawk là loại máy bay chiến đấu nhẹ và huấn luyện cao cấp do hãng BAE Systems của Anh sản xuất, với phiên bản Hawk 108 và Hawk 208 dành cho RMAF.

RMAF trang bị máy bay chiến đấu Hawk từ năm 1996 và hiện có 8 chiếc Hawk 108, 16 chiếc Hawk 208, theo News Straits Times.

RMAF cho biết, lúc 14 giờ 30, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 phi công Mejar Yazmi Mohamed Yusof, 39 tuổi, và Mejar Hasri Zahari, 31 tuổi.

Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay chiến đấu Hawk 108.

Tin cùng chuyên mục