Ascendas-Protrade Singapore Tech Park

Mô hình mới tiêu biểu cho hợp tác Việt Nam - Singapore

Mô hình mới tiêu biểu cho hợp tác Việt Nam - Singapore

Đó là khẳng định của ông Ong Beng Kheong - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Ascendas khu vực Đông Nam Á khi tuyên bố về việc hợp tác với Công ty sản xuất - Xuất nhập Khẩu Bình Dương (Protrade) phát triển Dự án khu công nghiệp (KCN) mới, rộng 500 hecta tại tỉnh Bình Dương. Dự án mang tên Ascendas-Protrade (AP) Singapore Tech Park đã được công bố vào cuối tuần qua, trước kỳ vọng của đại diện Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và đông đảo doanh nghiệp.

Bình Dương và bước chuyển cơ cấu kinh tế công nghiệp

Mô hình mới tiêu biểu cho hợp tác Việt Nam - Singapore ảnh 1
Phối cảnh Dự án KCN AP Singapore Tech Park tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc TP.HCM, Bình Dương là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Nam. Đây là địa phương phát triển kinh tế năng động, chiếm trên 40% GDP của Việt Nam, hơn 60% giá trị sản xuất công nghiệp và khoảng 73% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhắc đến thành công của Bình Dương, giới am tường về kinh tế không khỏi quên rằng, liên tục trong nhiều năm qua, tỉnh này luôn giữ vững mức tăng trưởng GDP hàng năm trên 15,2%. Trong 3 năm trở lại đây, Bình Dương cũng liên tiếp được bình chọn là vùng có năng lực cạnh tranh địa phương hàng đầu Việt Nam, luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước khi thu hút nguồn vốn đầu tư trong ngoài nước bằng chính sách thông thoáng, cởi mở, khuyến khích và tạo các điều kiện thuận lợi cho nhà kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết: “tính đến giữa tháng 11-2007, tỉnh đã thu hút 1.571 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 8 tỷ 550 triệu USD. Nền kinh tế Bình Dương cũng đã và đang có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh sản xuất công nghiệp. Trong cơ cấu GDP của tỉnh đến cuối năm 2007, lĩnh vực công nghiệp hiện chiếm tỷ trọng 64,4%, dịch vụ 29,2% và nông nghiệp 6,4%”.

Điều đặc biệt là khi tiếp xúc với đại diện các nhà đầu tư nước ngoài, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng không ngần ngại đưa ra nhận thức rằng, một nền kinh tế phát triển bền vững đòi hỏi tỷ trọng dịch vụ phải đạt mức cao hơn nữa, tương ứng tốc độ phát triển công nghiệp của tỉnh.

Đối với các lĩnh vực công nghiệp thì phải phát triển ngành có chất lượng cao. Do vậy, Bình Dương luôn “rộng mở” cánh cửa khuyến khích mọi doanh nghiệp đầu tư đa dạng các loại hình dịch vụ như: tài chính, ngân hàng, phát triển bất động sản, giáo dục, đào tạo, các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp… và nhất là các ngành phục vụ cho sản xuất công nghiệp. “Chúng tôi tập trung công tác kêu gọi thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại… nhằm tạo ra hàng hóa đạt chất lượng quốc tế, có tính cạnh tranh cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu” – ông Sơn tự tin nói.

Ascendas và Protrade - “mối duyên” kết cùng niềm tin

Là tập đoàn Singapore chuyên cung cấp giải pháp mặt bằng doanh nghiệp hàng đầu Châu Á, đặc biệt tại các thị trường khu vực Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Triều Tiên. Công ty Ascendas đang kinh doanh, quản lý hàng loạt khu công nghệ cao, các KCN, khu thương mại, văn phòng và mặt bằng kinh doanh cho gần 1.400 nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Mô hình mới tiêu biểu cho hợp tác Việt Nam - Singapore ảnh 2

Khi “bước chân” vào Việt Nam, các lãnh đạo của tập đoàn này đã tiên lượng tích cực về tiềm năng của tỉnh Bình Dương trong việc phát triển trở thành “cửa ngõ” thu hút đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy, Ascendas đã đưa ra mô hình một KCN kiểu mẫu được thiết kế hòa hợp giữa cơ sở hạ tầng kinh doanh với các tiện ích đô thị, có không gian sinh sống cho cả cư dân là những người đang làm việc tại đây. Ngay khi tiếp nhận thông tin của mô hình mới này, lãnh đạo Protrade nhận thấy tính khả thi và khả năng hợp tác với Ascendas nhằm biến “ý tưởng” trở thành “hiện thực”.

Điều được xem như “mối duyên” giữa 2 đơn vị này chính là niềm tin phát triển thành công một khu đô thị-công nghiệp kiểu mẫu ngay chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương - nơi khai sinh và hoạt động chính yếu của Protrade.

Ngoài ra, một thuận lợi nữa đã góp phần đưa Ascendas và Protrade gần lại nhau hơn, đó là sự hiện diện của ông Trần Quang Lân - Phó Tổng Giám đốc Protrade. Ông Lân từng giữ vị trí Tổng Giám đốc của KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) trong giai đoạn 2000-2006. Mà VSIP chính là lá cờ đầu thu hút đầu tư nước ngoài, biểu tượng của sự hợp tác kinh tế thành công giữa Việt Nam và Singapore trong suốt thời gian qua.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trần Quang Lân khẳng định vị thế của dự án AP Singapore Tech Park sẽ góp phần rất lớn vào quá trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Dương. “Chúng tôi lựa chọn vị trí 500 hecta thuộc quy hoạch tổng thể 1.350 hecta của vùng công nghiệp và dịch vụ An Tây – dự án lớn nhất của Protrade giai đoạn nhiều năm tới” – ông Lân nói.

Ngoài ra, trong vòng 3 năm sau, khi AP Singapore Tech Park hoàn thành, KCN này sẽ là nơi kinh doanh lý tưởng dành cho các công ty trong lĩnh vực công nghiệp thắp sáng và công nghệ sạch như ngành thực phẩm - nước giải khát, ngành năng lượng, điện tử, chăm sóc sức khỏe, ngành dược phẩm... mang lại việc làm cho hơn 40.000 người lao động. Đây chắc chắn là mô hình KCN đầu tiên tại Việt Nam kết hợp hài hòa giữa mặt bằng sản xuất, kinh doanh, nơi cư trú và vui chơi giải trí cho mọi người. 

*Công ty Sản xuất – Xuất nhập Khẩu Bình Dương (Protrade) là doanh nghiệp Nhà nước hiện có 5.000 nhân viên. Protrade có các công ty thành viên như: Công ty Cao su Bến Cát, Công ty Cổ phần Hùng Vương, Công ty Giấy Vĩnh Phú, Công ty Cổ phần Thuận An... Protrade cũng là cổ đông lớn của Công ty Thực phẩm Nước Giải khát Cô Gái Hà Lan (Dutch Lady), Sân Golf Sông Bé v.v…

*Ascendas thành công trên thế giới nhờ khu Singapore Science Park, khu công nghệ quốc tế Bangalore ở Ấn Độ và Ascendas-Xinsu tại Suzhou, Trung Quốc. Tập đoàn này hiện sở hữu hàng loạt quỹ tư nhân như: Ascendas India Development Trust (AIDT), Ascendas ASEAN Business Space Fund, Ascendas China Commercial Fund (ACCF) and Ascendas China Industrial & Business Parks Fund (ACIBPF). Tại Việt Nam, Ascendas là cổ đông của KCN Việt Nam – Singapore (VSIP). 

TƯỜNG MINH

Tin cùng chuyên mục