“Thương hiệu mạnh” trong lòng nhân dân

“Thương hiệu mạnh” trong lòng nhân dân
“Thương hiệu mạnh” trong lòng nhân dân ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo của Sở LĐ-TB & XH TP.HCM

Tuần qua, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) TP.HCM đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Danh hiệu này chính là phần thưởng ghi công cho ngành có vai trò “đầu tàu” trong sự nghiệp “đền ơn, đáp nghĩa”, “xóa đói giảm nghèo” của cả nước.

Theo bà Nguyễn Thị Như Thủy – Trưởng Ban thi đua Khen thưởng TP.HCM, các thế hệ ngành LĐ-TB &XH TP.HCM đã thực sự đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng đất nước như giải quyết an táng cho 3.899 hài cốt liệt sĩ, làm thủ tục trợ cấp cho 5.400 người có công với Cách mạng.

Trong 5 năm 2001-2006, mỗi năm ngành còn giải quyết việc làm (bình quân) cho 250.000 người. Và nếu biết rằng, hơn 50.000 người nghiện ma túy và mại dâm đã được tập trung vào các cơ sở chữa bệnh, dạy nghề thì mọi người sẽ càng ghi nhớ tên ngành LĐ-TB&XH TP.HCM như một “thương hiệu mạnh” trong lòng nhân dân. Báo SGGP xin trích đăng một số hình ảnh trong buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của ngành LĐ-TB&XH TP.HCM.

“Thương hiệu mạnh” trong lòng nhân dân ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (bìa trái) – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thay mặt lãnh đạo Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho cán bộ – nhân viên ngành LĐ-TB & XH TP.HCM.

“Thương hiệu mạnh” trong lòng nhân dân ảnh 3

Lãnh đạo thành phố và bà Nguyễn Thị Hằng – nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cùng một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM qua các thời kỳ.

Tin,ảnh: Tường Minh

Tin cùng chuyên mục