Mỗi cán bộ ngoại giao phải là một chiến sĩ tiên phong trên "mặt trận đối ngoại"

Sáng 15-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của 300 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho gần 12.000 đảng viên trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao trình đại hội. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua của Bộ Ngoại giao, cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, là đem về nguồn vaccine quý giá để kiểm soát dịch Covid-19.

1000006367.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bên cạnh đó, ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh, trở thành nội dung quan trọng trong các hoạt động đối ngoại cấp cao. Công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân được triển khai tích cực, hiệu quả, kịp thời.

1000006370.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng đề nghị, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp giữa ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo ra thế trận đối ngoại toàn diện, toàn dân, góp phần quan trọng làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước; đồng thời nâng cao vai trò, uy tín của Đảng ta trên trường quốc tế.

"Chúng ta phải tiên phong, nòng cốt, tích cực, hiệu quả, trong triển khai đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ nhưng "đa dạng hóa, đa phương hóa"; là bạn bè, đối tác tin cậy với tất cả nước trên thế giới; là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển; làm sâu sắc hơn phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong quan hệ đối ngoại. Đối ngoại là một mặt trận, mỗi cán bộ ngoại giao phải là một chiến sĩ tiên phong", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong phần phát biểu khai mạc đại hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nỗ lực với quyết tâm cao lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị, hoàn thành tổ chức đại hội của hơn 500 tổ chức đảng ngoài nước và 27 tổ chức đảng trong nước.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, các đại biểu đã thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ và ngành ngoại giao vững mạnh, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại; thúc đẩy quan hệ song phương với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất, bền vững lâu dài; đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học công nghệ, phục vụ phát triển với phương châm "bài bản, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất" trên cơ sở bám sát các mục tiêu phát triển của đất nước.

Ttg sáng 15-7-2025 f.JPG
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đặc biệt, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương, triển khai tốt các trọng trách lớn về đa phương, nhất là APEC năm 2027 và ASEAN năm 2029; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng trên cơ sở luật pháp quốc tế, các thỏa thuận văn kiện đã ký kết, duy trì và phát triển đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ...

Đại hội cũng đã công bố các quyết định của Đảng ủy cấp trên chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1000006376.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đó, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Tin cùng chuyên mục