

Hồ Gươm - Hà Nội ngày nay
Hỏi: Tôi muốn biết một số điểm chủ yếu về thủ đô Hà Nội của chúng ta.
Ngọc Dung (Mỹ Tho, Tiền Giang)
Năm 1010 dưới thời nhà Lý, vùng Hà Nội nay được đặt tên là Thăng Long (rồng bay lên), trở thành kinh đô của nước ta. Ở các triều đại Trần, Lê kế tiếp, Hà Nội mang các tên Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh…
Năm 1831, dưới triều Minh Mạng, Hà Nội được gọi là tỉnh vì kinh thành đóng tại Phú Xuân (Huế). Từ Cách mạng Tháng 8 đến nay, Hà Nội trở thành thủ đô của nước ta.
Hiện nay, Hà Nội có diện tích 921km2, dân số chính thức 2,67 triệu người (1999), gồm 9 quận nội thành (Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân) và 5 huyện ngoại thành (Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm).
Hà Nội là một địa danh Hán Việt, có nghĩa là “trong sông” vì thủ đô nằm ở giữa sông Hồng và sông Đáy.
LÊ TRUNG HOA