MTTQ Việt Nam chia buồn về việc Giáo hoàng Francis qua đời

Được tin Giáo hoàng Francis qua đời, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chia buồn đến Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Giáo hoàng Francis qua đời ngày 21-4
Giáo hoàng Francis qua đời ngày 21-4

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi tới Hội đồng Giám mục Việt Nam, các vị giáo phẩm, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam lời chia buồn sâu sắc và niềm cảm thông chân thành nhất trước sự ra đi của đức Giáo hoàng.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Đức Giáo hoàng Francis là một vị lãnh đạo tôn giáo tiêu biểu của lòng nhân ái, khiêm nhường và không ngừng nỗ lực vì hòa bình, công lý và sự đoàn kết, hòa giải giữa các dân tộc; luôn thao thức, trăn trở về những người nghèo khó và yếu thế trong xã hội, đồng thời có những huấn dụ khích lệ đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam và đồng bào Công giáo Việt Nam về sự gắn bó đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng xã hội công bằng, bác ái và đoàn kết.

Dưới sự hướng dẫn mục vụ của ngài, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Nhà nước Việt Nam ngày càng được củng cố trên tinh thần đối thoại, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, mở ra một giai đoạn hợp tác và gắn bó mới giữa hai bên.

Trong thư gửi Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến chân thành gửi tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam lời chia buồn sâu sắc và niềm cảm thông chân thành nhất trước sự ra đi của đức Giáo hoàng.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng rằng, noi theo tấm gương nhân ái, khiêm nhường và tinh thần nỗ lực không ngừng vì hòa bình của đức Giáo hoàng, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tích cực hướng dẫn các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam thực hiện tốt huấn dụ và tư tưởng nhân văn, đoàn kết, dấn thân phục vụ cộng đồng và xã hội của Giáo hoàng, luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục