Mỹ hỗ trợ nông dân hạn chế hậu quả trả đũa thương mại

Chính phủ Mỹ ngày 24-7 thông báo hỗ trợ 12 tỷ USD cho những nông dân chịu ảnh hưởng của các biện pháp trả đũa từ các đối tác nước ngoài. 
​Mỹ công bố hỗ trợ 12 tỷ USD cho nông dân bị thiệt hại do các đòn trả đũa thương mại. Nguồn: EAST AUTO NEWS
​Mỹ công bố hỗ trợ 12 tỷ USD cho nông dân bị thiệt hại do các đòn trả đũa thương mại. Nguồn: EAST AUTO NEWS

Động thái này cho thấy sự thừa nhận đầu tiên của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thương mại bảo hộ đang đe dọa người dân trong nước.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue, giải pháp này cho phép Tổng thống Donald Trump có thêm thời gian để đàm phán về thỏa thuận thương mại dài hơi hơn nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp và các lĩnh vực khác bị tổn hại do “các hành động thương mại bất bình đẳng của các nước khác”. 

Viết trên trang mạng xã hội Twitter ngày 24-7, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất với Liên minh châu Âu (EU) hủy bỏ toàn bộ “thuế, rào cản và trợ giá” của hai bên để tạo ra thương mại công bằng. Theo dự kiến, ông Donald Trump sẽ có đàm phán thương mại với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker vào ngày 25-7.

Tin cùng chuyên mục