Năm 2023 hứa hẹn nhiều thú vị trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Sáng 15-2, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, bà Susan M. Burns đã có cuộc gặp gỡ ra mắt báo chí TPHCM. Theo bà Susan M. Burns, nhận nhiệm kỳ từ tháng 9-2022, bà rất vinh dự được làm việc tại đất nước Đông Nam Á thứ 5 trong sự nghiệp ngoại giao của bà và luôn luôn ấn tượng về lịch sử và chiều sâu của sự hợp tác hai nước.
Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM Susan M. Burns trong cuộc gặp báo chí TPHCM sáng 15-2

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM Susan M. Burns trong cuộc gặp báo chí TPHCM sáng 15-2

Theo Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Susan M. Burns, trong năm 2023, Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện và thật tuyệt vời khi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai là quan chức cấp cao của Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam trong năm 2023. Trước đó, vào năm 2022, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đã thăm chính thức Hoa Kỳ và mời Tổng thống Joe Biden sang thăm Việt Nam.

Theo bà Susan M. Burns, Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong chiến lược tăng cường gắn kết giữa Hoa Kỳ với châu Á. Ngày 20-2-2023 sẽ là ngày kỷ niệm một năm Tổng thống Joe Biden công bố chiến lược mới về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có khuôn Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) gồm nhiều chủ đề từ an ninh đến hợp tác kinh tế, hợp tác về chuỗi cung ứng, năng lượng sạch...

“Thực sự, chúng tôi xem đây như một khuôn khổ cho rất nhiều sáng kiến và cách thức hợp tác khác trong khu vực”, bà Susan Susan M. Burns nói. Vì vậy, theo bà, năm 2023 là một năm thực sự bận rộn và thú vị trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với châu Á nói chung trong đó có Việt Nam. Riêng với TPHCM, quan hệ về kinh tế và thương mại rất quan trọng khi đa số các công ty đang giao dịch và đầu tư ở TPHCM, mọi tuần đều có một công ty Hoa Kỳ nói về việc mở rộng đầu tư ở TPHCM và muốn tham gia nhiều hơn ở đây.

Về mục tiêu trong nhiệm kỳ của mình, bà Susan M. Burns cho biết hợp tác phát triển năng lượng sạch và môi trường là vấn đề quan tâm đầu tiên của bà. Theo Tổng Lãnh sự Susan M. Burns, để phát triển du lịch, Việt Nam cần giảm thiểu chất thải nhựa và quản lý chất thải tốt hơn. Bà đánh giá cao những người có sáng kiến để cải thiện nhận thức và thực hành về môi trường tại Việt Nam. Hợp tác chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã cũng là vấn đề Tổng Lãnh sự M. Burns nhắc tới.

Ngoài ra, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ cũng đặc biệt quan tâm tới hợp tác phát triển khu vực ĐBSCL. Theo bà Susan M. Burns, hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tại khu vực này sẽ tập trung vào năng lượng tái tạo và nông nghiệp, hai lĩnh vực cực kỳ quan trọng khi Hoa Kỳ là thị trường hàng đầu cho xuất khẩu nông sản Việt Nam. Bà Susan M. Burns thông báo sẽ đến các tỉnh ĐBSCL trong hạ tuần tháng 2 để gặp gỡ các doanh nghiệp Hoa Kỳ ở đó thảo luận phương hướng hợp tác sắp tới.

Về hợp tác phòng chống dịch, theo Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Susan M. Burns, giai đoạn đầu dịch Covid-19, Hoa Kỳ tiếp nhận vật tư y tế, thiết bị bảo vệ cá nhân từ Việt Nam, thực sự phụ thuộc vào các đối tác như Việt Nam. Sau đó, Hoa Kỳ cung cấp vaccine sang Việt Nam. Bà khẳng định đây thực sự là một ví dụ tuyệt vời về hợp tác song phương. Giờ đây, thông qua Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), mức độ quan hệ hợp tác về y tế, phòng chống dịch giữa hai nước ngày càng được đẩy mạnh. Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ nói: “Hoa Kỳ rất tự hào khi đặt văn phòng CDC khu vực ở Việt Nam, do Phó Tổng thống Kamala Harris khánh thành cách đây 2 năm”.

Tin cùng chuyên mục