Dấu mốc lịch sử
Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Kazakhstan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev khẳng định, Kazakhstan trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Kazakhstan tươi đẹp, giàu lòng mến khách, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với các nước bạn bè hữu nghị truyền thống, trong đó có Kazakhstan; cảm ơn Kazakhstan đã giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Kazakhstan không ngừng phát triển và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, với việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Kazakhstan lên Đối tác chiến lược.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trên tất cả các kênh và giao lưu nhân dân để củng cố nền tảng chính trị và xã hội vững chắc, mở rộng hợp tác trên tất cả lĩnh vực khác; thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cao hiệu quả của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giai đoạn 2023-2025, xây dựng định hướng đến năm 2030, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD vào năm 2030. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn, kinh doanh tại Kazakhstan...
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Kazakhstan thúc đẩy việc thành lập Cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại Kazakhstan, Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Kazakhstan nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev thăm lại Việt Nam vào thời gian phù hợp. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.
Sau hội đàm, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã trân trọng trao tặng Huân chương Hữu nghị Dostyk hạng nhất cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan. (Mời độc giả xem toàn văn tuyên bố chung trên www.sggp.org.vn).
Nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư
Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam - Kazakhstan. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Kazakhstan trong thời gian tới.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Kazakhstan đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên cần phát huy lợi thế để xây dựng và hình thành các chuỗi giá trị, kết nối giữa hai nước và với thị trường toàn cầu để tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Thủ tướng Yermek Kosherbayev và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Kazakhstan.
Chiều tối 6-5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách tại Học viện Hành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nhằm triển khai Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Kazakhstan, cần thúc đẩy 5 “kết nối” trong hợp tác giữa Việt Nam - Kazakhstan.
Đầu tiên là kết nối con người bao gồm kết nối giữa lãnh đạo hai nước, kết nối giữa các cơ quan và kết nối giữa nhân dân hai nước. Tiếp theo là kết nối hai nền kinh tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên. Bên cạnh đó là kết nối về cơ sở hạ tầng, giao thông - vận tải, kết nối chính sách thông qua hợp tác về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối liên khu vực.
Chiều 6-5, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Olzhas Bektenov. Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều triển vọng khác như tài chính, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới, kinh tế số, chuyển đổi số...; đề nghị phía Kazakhstan tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Kazakhstan và khu vực, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Kazakhstan.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tăng cường thúc đẩy kết nối giao thông, đường sắt và hàng không, hợp tác logistics, du lịch, khoa học - công nghệ, nông nghiệp. Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Olzhas Bektenov sớm thăm Việt Nam. Tổng Bí thư cũng mong muốn Kazakhstan cử đoàn tham dự lễ ký Công ước tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối năm 2025.