
Trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vừa rồi, báo chí thế giới hết lời ca ngợi thành tựu kinh tế của ta sau hơn 20 năm đổi mới: Việt Nam một tiểu cường quốc, một con hổ mới nổi ở châu Á. Người ta đánh giá mình cao, tự hào lắm chớ, nhưng đừng vội chủ quan và nghe người ta cũng phải nghe bằng hai tai. Bởi vì so với bạn bè ta vẫn thuộc nhóm nước nghèo trên thế giới. Hãy nghe ông Jordan Ryan, nguyên Trưởng đoàn Liên hợp quốc (hai nhiệm kỳ) tại VN: “VN cần 20 năm để thu hẹp khoảng cách với các nước khu vực Đông Nam Á”.

Hãy nhìn thẳng vào chính mình. Phải thẳng thắn nhìn nhận sau chiến thắng 30-4-1975 ta đã bị cơ chế tập trung quan liêu hành chính bao cấp kiềm hãm hơn 10 năm, đẩy đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng.
Mãi đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) ta mới tìm được đường thoát ra. Và phải qua 3 kỳ Đại hội Đảng nữa (VII, VIII, IX) mới khắc phục được cơn khủng hoảng trên. Chính đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng là yếu tố đầu tiên quyết định sự thành công này.
Tuy nhiên, thành tựu đổi mới của VN sẽ còn to lớn nếu như mọi người VN, nhất là thế hệ trẻ chiếm đến 60% lực lượng trong độ tuổi lao động hiện nay biết tự ái dân tộc, tự ái vì cái nhục nước nghèo mà bớt hưởng thụ, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp dựng xây đất nước vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.
Phải nhìn nhận rằng trong thế hệ trẻ hôm nay có một bộ phận không nhỏ thanh niên cầu tiến, cần cù lao động, học tập tiếp thu tri thức làm chủ được khoa học công nghệ. Nhưng bên cạnh bộ phận thanh niên tiên tiến này vẫn còn một lực lượng khá đông thanh niên sống hưởng thụ, thiếu ý chí tiến thủ, ăn bám gia đình, xã hội, đốt cháy tuổi xuân của mình trong những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng.
Thanh niên là lực lượng làm chủ tương lai đất nước. Lộ trình đưa đất nước thoát nghèo một lần nữa được Đại hội Đảng lần thứ X xác định: đến năm 2010 thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển; đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp hóa. Thế hệ trẻ hôm nay là lực lượng chủ lực thực hiện lộ trình này. Phải truyền được cho họ nêu cao tinh thần dân tộc, phải biết tự ái vì cái nhục nước nghèo như thế hệ cha anh tự ái vì cái nhục mất nước sẵn sàng đi làm cách mạng dù phải hy sinh để họ cống hiến hết mình cho đất nước thì mới sớm xóa được cái nhục nước nghèo.
MINH THÔNG