
(SGGPO).- Đó là kết quả nổi bật của ngành thi hành án dân sự (THADS) TPHCM được nêu tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS (19-7-1946 – 19-7-2016).
Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Vũ Quốc Doanh, quyền Cục trưởng Cục THADS TPHCM cho biết: TPHCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nên hoạt động THADS cũng sôi động và phức tạp hơn so với các địa phương khác. Công tác THADS tại TPHCM luôn có tổng số thụ lý phải thi hành về việc và về tiền chiếm tỷ trọng lớn trong cả nước. Với đặc thù “Án nhiều – Án lớn – Án phức tạp”, số lượng thụ lý hàng năm luôn có xu hướng tăng đột biến nhưng do có sự đổi mới về thể chế, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ - công chức ngành THADS TPHCM nên kết quả công tác luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Nhiều vụ việc bức xúc, kéo dài từ nhiều năm nay cũng được giải quyết dứt điểm. Nếu trong giai đoạn 1993 – 2003, tổng số thi hành xong là 221.663 việc với 4.227 tỷ đồng; thì trong giai đoạn 2004 – 2009 đã thi hành, giải quyết xong 197.406 việc với số tiền 7.432 tỷ đồng. Từ năm 2009 đến nay, kết quả thi hành án hàng năm đều đạt và vuột chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng gắn kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho các công chức ngành THADS TPHCM
Tuy nhiên, ông Vũ Quốc Doanh cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác THADS tại TPHCM vẫn còn những tồn tại, hạn chế: hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi chưa đạt hiệu quả như mong muốn, còn có biểu hiện nể nang, ngại va chạm; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của một số đơn vị và cán bộ, công chức có lúc chưa nghiêm túc; số lượng vụ việc và tiền phải thi hành án còn nhiều; việc thực hiện chỉ tiêu giảm số việc, tiền thi hành án có điều kiện giải quyết chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra; hoạt động nghiệp vụ thi hành án còn xảy ra những vi phạm, thiếu sót.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đề nghị trong thời gian tới, ngành THADS TPHCM cần thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ để hạn chế thấp nhất những thiếu sót, sai phạm có thể xảy ra; đồng thời có biện pháp ngăn chặn những tiêu cực, nhũng nhiễu và kịp thời xử lý vi phạm trong các khâu, các quá trình của hoạt động THADS.
Dịp này, 5 công chức của ngành THADS TPHCM cũng được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có nhiều đóng góp xây dựng ngành tư pháp Việt Nam.
ÁI CHÂN