Nghệ An: Gần 56 tỷ đồng xây kè tránh bão cho tàu thuyền

Ngày 10-3, UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình tránh bão cho tàu thuyền tại cảng Lạch Quèn (xã Tiến Thủy).

 

Tàu thuyền vào cập cảng Lạch Quèn

Dự án xây dựng công trình tránh bão cho tàu thuyền tại cảng Lạch Quèn do UBND tỉnh Nghệ Am phê duyệt, với tổng vốn đầu tư 55,8 tỷ đồng.

Dự án với nhiều hạng mục như: tuyến kè dài gần 1,2km nối từ cầu Hàu đến kè số 3 cảng cá xã Tiến Thủy, xây dựng đường giao thông rộng 6m và công trình trên tuyến với 56 trụ neo đậu tàu thuyền, nạo vét khu neo đậu tàu thuyền,…

Hiện nay, dự án đã triển khai lắp đặt được 0,6km ống cống, đắp nền đất bờ kè 500m, thi công dầm khung phía sông 200m… Việc có thêm công trình tránh bão mới sẽ giảm tải cho cảng Lạch Quèn, tạo thuận lợi cho ngư dân đưa hải sản vào bờ nhanh chóng, thuận tiện.

Tin cùng chuyên mục