Ngư dân miền Trung trúng lớn

Trong những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, hàng ngàn ngư dân ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên vẫn đang say sưa với các vụ cá bội thu “bạc tỷ” từ khơi xa.
Ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi vì trúng cá lớn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi vì trúng cá lớn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại cảng cá Quy Nhơn, sáng 29-4, PV Báo SGGP ghi nhận nhiều tàu cá ở Bình Định, Phú Yên tấp nập cập cảng bán những mẻ cá vừa đánh bắt được từ Hoàng Sa, Trường Sa. Theo các chủ tàu, ngoài biển thời tiết đang rất thuận lợi, cá tôm nhiều nên hầu hết các tàu cá đều tranh thủ kiếm thêm thu nhập, không về kịp bờ để nghỉ lễ.

Tàu BĐ 93654 TS vừa đánh bắt ở vùng biển Trường Sa, mang về cảng cá Quy Nhơn trên 10 tấn cá nục xanh, đang bày bán với giá trên 20.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Ninh (huyện Phù Cát, Bình Định), đại diện tàu BĐ 93654 TS, phấn khởi nói: “Tàu chúng tôi mới ra biển được 10 ngày thu về 10 tấn cá, bán ra với giá hiện tại cũng thu về trên 200 triệu đồng... Còn nhiều tàu ở Phù Cát mấy hôm rồi trúng lớn lắm. Mới đây, giá cá nục đỏ đuôi và nục xanh đội lên 25.000 - 30.000 đồng/kg, nhiều tàu trừ chi phí rồi, trúng tiền tỷ từ cá nục đỏ đuôi và nục xanh...”.

Ngư dân Nguyễn Liền, chủ tàu thu mua cá PY 95320 TS, cho biết thêm: “Vì biển đang vào mùa, giá cá đang cao nên các tàu lớn đều ở lại cả tháng ngoài biển để đánh bắt. Mỗi tàu cá đánh bắt kèm cặp theo một tàu thu mua, chuyên chở cá tươi về đất liền bán để tranh thủ giá cả. Nhờ trúng biển, các loại hình đánh bắt, khai thác hải sản ngoài biển anh em đều làm ăn phấn khởi lắm!”.

Còn các ngư dân Quảng Ngãi thì đang thắng lớn với các loại cá mó u, cá mặt quỷ, cá đỏ, đặc biệt là tôm biển… Thời điểm hiện tại, ở các cảng cá ở Quảng Ngãi, giá cả các loại đang rất cao. Cá mó u 55.000 đồng/kg, cá mặt quỷ 660.000 đồng/kg, cá chình biển 120.000 đồng/kg, giá tôm 1,4 triệu đồng/kg… Nhiều tàu cá trở về bờ mang đủ các loại hải sản bội thu bình quân 500-600 triệu đồng, cũng có nhiều tàu vừa trúng tiền tỷ.

Tàu QNg 95001 TS (15 thuyền viên) do ông Huỳnh Văn Khanh (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ vừa trở về bờ, mang theo 8 tấn tôm cá, cho biết: “Số tôm cá này chúng tôi phải lặn biển ở Hoàng Sa mới bắt được. Riêng cá mó u, trọng lượng có con đến 70kg, bán với giá 55.000 đồng/kg cũng trúng. Thời điểm này, biển đang yên nên đánh bắt khá thuận lợi. Tàu tôi ra biển 1 tháng, thu được 700 triệu đồng…”.

Tin cùng chuyên mục