(SGGP-12G).- Sáng nay, 21-4, BS Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, hiện nay viện chưa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân tả nào kể từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên, trước việc Hà Nội đã ghi nhận một trường hợp mắc tả, BS Nguyễn Hồng Hà cho rằng, nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát trong mùa hè là rất lớn nếu chúng ta không có những biện pháp phòng chống quyết liệt.
Về phía Hà Nội, ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hà Nội cho biết, ngoài bệnh nhân tả ở xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm đã được xác nhận thì gần đây trên địa bàn cũng xuất hiện một số ca tiêu chảy cấp nguy hiểm, song kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân này đều âm tính với phẩy khuẩn tả. Hiện nay, các cán bộ y tế vệ sinh phòng dịch của Hà Nội đã xuống những “điểm nóng” về dịch bệnh nguy hiểm này để giám sát, khoanh vùng ổ dịch, khử khuẩn môi trường, không để mầm bệnh lây lan.
Trường hợp mắc tả đầu tiên của cả nước trong năm nay là một bệnh nhân nam, 51 tuổi, ở thôn Đông, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân này khởi bệnh ngày 15-4, vào điều trị tại BV E Trung ương ngày 16-4 với các triệu chứng như đi ngoài nhiều lần, phân lỏng, có màu trắng đục như nước vo gạo. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung khẳng định, bệnh nhân dương tính với phảy khuẩn tả. Qua điều tra dịch tễ, trước khi khởi bệnh 1 ngày, bệnh nhân có mua thịt chó, mắm tôm, rau sống ngoài chợ về ăn. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. |
Trước tình hình trên, Cục Y tế dự phòng và môi trường đã yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội khẩn trương thực hiện biện pháp khống chế ổ dịch, giám sát chặt chẽ những ca nghi nhiễm.
Theo TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, hiện nay thời tiết nóng ẩm là điều kiện để mầm bệnh phát triển và phát tán ra môi trường. Hơn nữa, nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục ghi nhận dịch tả, sự giao lưu qua lại giữa các vùng, các nước ngày càng tăng làm tăng nguy cơ xâm nhập bệnh.
Ông Nga cũng cho rằng, người dân cần thực hiện tốt 4 khuyến cáo phòng chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm tại cộng đồng: giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ nguồn nước và dùng nước sạch; khi có người bị tiêu chảy cấp phải nhanh chóng báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất.
QUỐC LẬP