Nguyên giám đốc Sở Y tế Cà Mau tiếp tục bị kỷ luật cảnh cáo

Ngày 27-6, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quốc Việt (nguyên Giám đốc Sở Y tế) với hình thức “cảnh cáo”.

Trụ sở Sở Y tế Cà Mau

Theo đó, ông Huỳnh Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền.

Ông Việt bị kỷ luật vì thiếu kiểm tra, giám sát nên để xảy ra việc kế toán và thủ quỹ của Sở Y tế tỉnh Cà Mau (thời ông Việt làm Giám đốc) chiếm dụng tiền.

Như tin đã đưa, trước đó ông Việt đã bị kỷ luật về mặt Đảng với hình thức “cảnh cáo”. Do bị kỷ luật nên vào tháng 12-2017, UBND tỉnh Cà Mau cũng thống nhất không bổ nhiệm lại ông Việt.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Cà Mau cũng yêu cầu ông Việt kiểm điểm trách nhiệm trong việc điều động, cho nghỉ việc lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cái Nước và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, trong quá trình thanh tra tài chính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau phát hiện nhiều sai phạm, trách nhiệm cá nhân chưa được làm rõ thì Sở Y tế lại điều động bác sĩ Tăng Xuân Đỉnh về làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cái Nước (BS Đỉnh từ chối nhận quyết định). Việc điều động và luân chuyển của Sở Y tế còn nhiều nhiều thiếu sót, chưa chặt chẽ theo quy trình.

Ngoài ra, ông Việt đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thu hộ tiền học phí của sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ để kế toán và thủ quỹ chiếm dụng khoảng 3 tỷ đồng. Việc này khiến cho cho sinh viên lao đao vì có nguy cơ bị nhà trường khóa bảng điểm.

Cuối tháng 5-2018, ông Việt cũng có đơn xin nghỉ việc theo diện chính sách. Tuy nhiên, do ông Việt còn đang xem xét kỷ luật nên không được xem xét giải quyết.

Tin cùng chuyên mục