Ngày 2-2, tại Hà Nội, Viện Văn hóa – Thông tin (Bộ VH-TT) đã tổ chức hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Trường Chinh với chủ đề “Nhà văn hóa Trường Chinh” (1907 – 1988).
Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ VH-TT Lê Doãn Hợp khẳng định, đồng chí Trường Chinh là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, một học trò xuất sắc, một cộng sự gần gũi, tận tụy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một nhà chính luận sắc sảo, nhà thơ, nhà lý luận bậc thầy về chiến lược chính trị, chiến lược quân sự và văn hóa.
Tại hội thảo này, các nhà khoa học đều thống nhất nhận định đồng chí Trường Chinh đồng thời cũng là nhà lý luận kiệt xuất về văn hóa, văn nghệ.
Đáng chú ý là vào năm 1943, đồng chí Trường Chinh đã thay mặt Trung ương Đảng đưa ra bản Đề cương văn hóa Việt Nam – một cương lĩnh cách mạng văn hóa dân tộc dân chủ nhân dân, nhấn mạnh việc phải gắn chặt nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ văn hóa và nêu lên 3 nguyên tắc trong cuộc vận động văn hóa thời đó, đó là dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa.
VIỆT LAN