Nhà máy nước sạch 7,1 tỷ đồng bỏ hoang: Cần kinh phí gần 20 tỷ để khắc phục

Liên quan vụ nhà máy nước sạch 7,1 tỷ đồng bỏ hoang, lãng phí ở huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) mà Báo SGGP đã nhiều lần phán ánh, hiện đơn vị chức năng vào cuộc khắc phục và chỉ mới cấp nước sạch được cho 640 hộ dân. Hiện cần thêm kinh phí gần 20 tỷ đồng mới khắc phục và cấp nước sạch cho 10.000 hộ dân.

Lấy ý kiến người dân xây dựng giá nước sạch

Ngày 10-4, làm việc với PV Báo SGGP, ông Trần Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS-VSMTNT) tỉnh Bình Định thông tin, sau khi Báo SGGP phản ánh và có chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, đơn vị đã tiếp nhận bàn giao lại nhà máy nước sạch Vân Canh từ UBND huyện Vân Canh.

Nhà máy nước sạch ở Vân Canh đầu tư 7,1 tỷ đồng bỏ hoang, dần xuống cấp (Ảnh tư liệu)

Nhà máy nước sạch ở Vân Canh đầu tư 7,1 tỷ đồng bỏ hoang, dần xuống cấp (Ảnh tư liệu)

Qua kiểm tra, tại nhà máy nước sạch mới đầu tư vận hành năm 2013 do hệ thống đường ống, máy móc, bể chứa, đồng hồ… bị xuống cấp nghiêm trọng nên chưa thể khắc phục được.

Đối với nhà máy nước cũ ở đầu nguồn suối Phướn (thị trấn Vân Canh), qua kiểm tra mẫu nước (do Sở Y tế tỉnh thực hiện), có một số tiêu chí không đảm bảo sức khỏe của người dân. Qua đó, đơn vị đã cho khắc phục, đầu tư thêm hệ thống khử trùng để tạm thời đưa nguồn nước sạch vào phục vụ trước mắt cho 640 hộ dân, với giá ban đầu 1.810 đồng/m3.

Hiện đơn vị này đang tổ chức tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến khoảng 2.100 hộ dân để thống nhất nâng giá nước phù hợp để đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, tái sản xuất. Công tác tham vấn cộng đồng được người dân đồng thuận khá cao, trên 68% người dân thị trấn Vân Canh chấp thuận sử dụng nước sạch.

Riêng đối với nhà máy nước sạch ở thị trấn Vân Canh, ông Nguyễn Tấn An, Giám đốc Trung tâm NS-VSMTNT tỉnh Bình Định cho biết, do công trình đầu tư thiếu đồng bộ nên nhiều hạng mục, thiết bị công trình bị xuống cấp nghiêm trọng nên khắc phục nhiều tốn kém. Hiện, đơn vị đã đề xuất UBND tỉnh bổ sung kinh phí 15 - 20 tỷ đồng mới đủ khắc phục, đưa vào phục vụ người dân.

Máy móc phủ bụi hoang hóa bên trong nhà máy nước sạch Vân Canh

Máy móc phủ bụi hoang hóa bên trong nhà máy nước sạch Vân Canh

Huyện hời hợt, bỏ bê chỉ tiêu nước sạch

Huyện Vân Canh là địa phương được tỉnh Bình Định ưu tiên phát triển công trình cấp nước sạch cho người dân sớm nhất, 3 giai đoạn từ năm 1999 đến 2013. Tuy nhiên, đến nay người dân toàn huyện vẫn chưa có nước sạch để dùng mà chủ yếu sử dụng nước giếng, suối tự chảy.

Việc thiếu nước sạch kéo dài khiến tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội chung huyện Vân Canh bị ảnh hưởng, trong đó tiêu chí về nước sạch toàn huyện này chỉ 0%. Lâu nay, huyện Vân Canh vẫn không có giải pháp can thiệp, khắc phục khiến các tiêu chí phát triển chung bị ảnh và ảnh hưởng chung đến mục tiêu phát triển của tỉnh...

Nhà máy nước sạch 7,1 tỷ đồng bỏ hoang nhưng huyện Vân Canh lại bỏ bê, không báo cáo khắc phục (Ảnh tư liệu)

Nhà máy nước sạch 7,1 tỷ đồng bỏ hoang nhưng huyện Vân Canh lại bỏ bê, không báo cáo khắc phục (Ảnh tư liệu)

Ông Minh cho biết, ý nghĩa của việc cấp nước sạch cho người dân không chỉ giúp dân chủ động nguồn nước chống hạn mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, phát triển đô thị, kinh tế - xã hội và chương trình nông thôn mới.

“Tới đây, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục các tồn tại để nâng chỉ số nước sạch cho huyện Vân Canh từ 0% lên cao hơn. Nếu khắc phục tốt, dự kiến có 10.000 người dân được cấp nước tập trung ở khu vực dân cư đông từ xã Tây Thuận về xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) theo trục quốc lộ 19C…”, ông Minh thông tin.

Như Báo SGGP phản ánh, nhà máy nước sạch Vân Canh do Sở NN-PTNT đầu tư, đưa vào khai thác từ năm 2013. Ban đầu, công trình giao về UBND huyện Vân Canh quản lý, khai thác. Tuy vậy, công trình khai thác chưa được bao lâu thì bỏ hoang.

Vụ việc được HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bình Định đề cập, quan tâm, chỉ đạo khắc phục và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Đầu tháng 1-2023, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã phê bình tập thể UBND huyện Vân Canh do thiếu trách nhiệm trong quản lý, không báo cáo xử lý khắc phục các tồn tại công trình gây bức xúc dư luận; yêu cầu UBND huyện này tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan...

Tin cùng chuyên mục