Theo France 24, vào tháng 6-2018, các nhà chức trách Bỉ đã ngăn cản âm mưu buôn lậu chất nổ sang Pháp để tấn công cuộc họp của một trong những phong trào đối lập lưu vong của Iran.
Cuối năm 2018, Chính phủ Pháp cáo buộc cơ quan tình báo của Iran đứng sau hoạt động này, tuy nhiên Iran đã phủ nhận cáo buộc này.
Theo cáo trạng, cảnh sát Bỉ đã chặn được vợ chồng người Bỉ gốc Iran là Amir Saadouni (40 tuổi) và Nassimeh Naami (36 tuổi) lái xe từ Antwerp mang theo 0,5kg chất nổ TATP và một kíp nổ. Khối chất nổ này do ông Assadollah Assadi, 48 tuổi, khi đó là Lãnh sự Iran tại Vienna (Áo) trao tại một nhà hàng Pizza Hut ở Luxembourg. Cặp đôi này cùng ông Assadi và một đồng phạm khác bị cáo buộc tham gia đánh bom cuộc họp của lực lượng đối lập Iran. Cả 4 người đều bị buộc tội âm mưu tấn công khủng bố và tham gia vào hoạt động của một nhóm khủng bố. Tất cả đều đối mặt với án chung thân.
Assadi bị bắt khi đang du lịch qua Đức, nơi ông không có quyền miễn trừ truy tố vì ở ngoài quốc gia đăng ký hoạt động ngoại giao.
Các tin, bài viết khác
-
Giá dầu lên mức hơn 70 USD/thùng
-
Nghị sĩ Đức từ chức vì bê bối mua khẩu trang
-
Băn khoăn “hộ chiếu vaccine”
-
Khởi đầu mới
-
Mỹ - Trung và cuộc chiến đất hiếm
-
Những “đoá hồng” tỏa sáng
-
Bài học sau thảm họa
-
Đề xuất tiêm vaccine Covid-19 cho vận động viên
-
Gián điệp mạng lại lộng hành
-
EU muốn Mỹ đảm bảo nguồn cung vaccine Covid-19