Nhật Bản - Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực

Sáng 24-5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM có buổi tiếp ông Ono Masuo, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Ono Masuo, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại TPHCM. Ảnh: THANH HẰNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Ono Masuo, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại TPHCM. Ảnh: THANH HẰNG

Đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng hai nước đang có sự hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực và trên các diễn đàn trong khu vực; khẳng định TPHCM sẽ luôn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan ngoại giao tại TPHCM, đặc biệt là đối với Nhật Bản, quốc gia có mối quan hệ đang ngày càng tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết sự đóng góp của các cộng đồng doanh nghiệp và công dân Nhật Bản tại TPHCM rất quan trọng và to lớn, đồng thời mong muốn Tổng Lãnh sự Ono Masuo giúp đỡ để sự đóng góp này tiếp tục phát triển, góp phần thúc đẩy đầu tư thương mại giữa hai nước tại TPHCM; cũng như hỗ trợ để hợp tác địa phương giữa hai bên có chiều sâu hơn, hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng cho biết TPHCM cũng chuẩn bị trình Quốc hội xin cơ chế tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho các dự án chung hai nước được triển khai nhanh chóng, trong đó có tuyến Metro số 1.

Ông Ono Masuo bày tỏ hy vọng công trình tuyến Metro số 1 sẽ hoàn thành trong năm nay, sớm đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Ảnh: THANH HẰNG
Ông Ono Masuo bày tỏ hy vọng công trình tuyến Metro số 1 sẽ hoàn thành trong năm nay, sớm đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Ảnh: THANH HẰNG

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo cho rằng, quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay trên cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, giao lưu văn hóa; khẳng định Chính phủ Nhật Bản mong muốn hợp tác với TPHCM cũng như các tỉnh phía Nam Việt Nam. Ông Ono Masuo bày tỏ hy vọng công trình tuyến Metro số 1 sẽ hoàn thành trong năm nay, sớm đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp ông Chan Sorykan, tân Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Chan Sorykan, tân Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Chan Sorykan, tân Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc ông Chan Sorykan hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại TPHCM, tiếp tục là cầu nối đoàn kết hữu nghị giữa hai nước nói chung và TPHCM với các địa phương của Campuchia nói riêng.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, lịch sử mối quan hệ Việt Nam - Campuchia gắn liền với nhiều thành tựu vẻ vang và cả những mất mát, hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước chống kẻ thù chung. Vì vậy, thế hệ trẻ phải có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ này ngày càng bền vững. Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, TPHCM sẵn sàng làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh hơn nữa.

Trong nhiệm kỳ công tác mới, ông Chan Sorykan hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên đi vào chiều sâu và hiệu quả. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trong nhiệm kỳ công tác mới, ông Chan Sorykan hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên đi vào chiều sâu và hiệu quả. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong lời đáp từ, tân Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM Chan Sorykan trân trọng cảm ơn các ban, ngành tại TP luôn tạo điều kiện để Tổng Lãnh sự quán Campuchia hoạt động hiệu quả; bày tỏ tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM, mối quan hệ gắn bó giữa TP và các địa phương tại Campuchia sẽ tiếp tục được thắt chặt và ngày càng phát triển.

Trong nhiệm kỳ công tác mới, ông Chan Sorykan hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục