Văn hóa Văn nghệ năm 2005:

"Nhất"

Bức tranh “Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 – thần tốc giải phóng miền Nam” của họa sĩ Thái Hà. Bức tranh sơn mài “Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 – thần tốc giải phóng miền Nam”
"Nhất"

Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Đây là niềm vui lớn nhất của đồng bào các dân tộc ít người vùng Tây Nguyên nói riêng và các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam nói chung.

"Nhất" ảnh 1

Bức tranh “Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 – thần tốc giải phóng miền Nam” của họa sĩ Thái Hà.

Bức tranh sơn mài “Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 – thần tốc giải phóng miền Nam” dài 5,5m, rộng 2,1m do họa sĩ Thái Hà phác thảo, thực hiện cùng nhóm họa sĩ gồm Nguyễn Thanh Hiệp, Cổ Tấn Long Châu, Nguyễn Tiến và các nghệ nhân, là bức tranh sơn mài lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tác phẩm hội họa hoành tráng này được thực hiện trong 3 năm.

Năm 2005 chứng kiến nhiều người đẹp Việt Nam tham dự các cuộc thi người đẹp trên thế giới nhất: 6 người. Bình quân cứ 2 tháng có 1 người đẹp Việt Nam đi thi, kể cả cuộc thi người đẹp U40 của chị Đoàn Thị Kim Hồng (TPHCM) tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà thành đạt thế giới.

Bộ phim “Mùa len trâu” (Hãng phim Giải Phóng) là bộ phim Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng nhất tại các liên hoan phim quốc tế (7 giải thưởng).

Trong các giải văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam, lần đầu tiên Mạc Can – một người có nhiều cái nhất: tác phẩm thứ nhất, người viết lớn tuổi nhất viết và in sách (60 tuổi), và làm nhiều nghề thuộc lĩnh vực văn nghệ nhất… - được trao giải với truyện “Tấm ván phóng lao”.

"Nhất" ảnh 2

Sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” và “35 năm và 7 ngày”.

Cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” (NXB Văn học), xuất bản tháng 7-2005, là cuốn sách có tác động xã hội lớn nhất. Sau 3 tháng, số lượng phát hành đã trên 300.000 bản. Kéo theo đó là trên 334 tin, bài, ảnh đăng trên báo, phát thanh, truyền hình và cuốn sách “35 năm và 7 ngày” (2 tập) của NXB Kim Đồng. Riêng báo SGGP nhận được 731 bài của cộng tác viên viết về cuốn sách trên.

Hai nhà văn hóa – nhà thơ sống thọ nhất trong văn đàn Việt Nam là cụ Giản Chi Nguyễn Hữu Văn thọ 102 tuổi (1903 – 2005) và cụ Khương Hữu Dụng thọ 98 tuổi (1907 – 2005)…

“Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” là lễ hội văn hóa lần đầu tiên tổ chức tại khu Vân Hồ (thủ đô Hà Nội) tập hợp và tôn vinh các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể lớn nhất Việt Nam, với: 10 di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới, khu vực; hơn 300 di tích quốc gia; hàng vạn di tích cấp tỉnh, thành phố…

“Duyên dáng Việt Nam” là chương trình nghệ thuật hoành tráng nhất do Bộ VH-TT, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Hàng không Việt Nam, Báo Thanh Niên tổ chức. Chương trình quy tụ trên 120 nam nữ diễn viên, người mẫu thời trang hàng đầu Việt Nam lần đầu tiên xuất ngoại phục vụ bà con Việt kiều và giao lưu văn hóa với nhân dân Australia.

VHVN

Tin cùng chuyên mục