Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Hôm nay 17-7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ chủ trì lễ đón chính thức và tiến hành hội đàm với đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 
Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19-7; dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Bounthong Chitmany trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. Hôm nay 17-7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ chủ trì lễ đón chính thức và tiến hành hội đàm với đồng chí Bounthong Chitmany. 

Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào duy trì đà phát triển tích cực; kể cả thời gian dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề. Từ đầu năm 2022, hai bên phối hợp tổ chức thành công các hoạt động quan trọng như cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị, kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và lễ phát động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” (1-2022); các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao và các cấp...

* Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam - Lào và chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào và Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào diễn ra từ ngày 18 đến 21-7 tại Thủ đô Viêng Chăn, gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Triển lãm Vẻ đẹp Việt Nam do Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL Việt Nam chủ trì, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức; Chương trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc Việt Nam do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tổ chức lúc 20 giờ ngày 18-7 tại Cung Văn hóa quốc gia Lào (Thủ đô Viêng Chăn); Không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và vẽ tranh cổ động do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chủ trì.

* Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Sự kiện văn hóa - Nhà hát Lớn Hà Nội cho biết, Đoàn Nghệ thuật quốc gia Lào gồm 38 nghệ sĩ sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2022. Theo dự kiến, Đoàn Nghệ thuật quốc gia Lào sẽ có buổi diễn tại 3 địa điểm là Nhà hát Lớn Hà Nội (tối 18-7); Sân khấu Vườn Tượng An Hội, Quảng Nam (tối 20-7) và tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng (tối 21-7).

Tin cùng chuyên mục