Nhiều nhà dân Quảng Ngãi bị hư hỏng, tốc mái do mưa lụt và gió lốc

Mưa lũ tại Quảng Ngãi đã khiến 4 nhà người dân bị thiệt hại, sập đổ, hiện người dân đang khắc phục thiệt hại, ổn định chỗ ở.

Gió lốc làm tốc mái, thiệt hại nhà cửa của ông Phạm Đình Bá (thôn An Điềm 1, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Cơn gió lốc vào rạng sáng 14-11 đã làm ngôi nhà của ông Phạm Đình Bá (thôn An Điềm 1, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị tốc mái hoàn toàn và sập mái nhà trên, hư hỏng nhiều tài sản vật dụng trong gia đình. Ông Phạm Đình Bá là hội viên cựu chiến binh, thuộc diện hộ cận nghèo của xã, có hoàn cảnh rất khó khăn.

Căn nhà tốc mái hoàn toàn sau cơn lốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Căn nhà tốc mái hoàn toàn sau cơn lốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vào thời điểm gió lốc, ông Bá đang ngủ thì nghe sập, rất may không có người bị thương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vào thời điểm gió lốc, ông Bá đang ngủ thì nghe sập, rất may không có người bị thương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Bá cho biết: “Tôi đang ngủ gần phòng khách thì nghe sập cái rầm, chạy xuống nhà dưới, may là gạch ngói không rớt trúng tôi”.

Đến sáng 15-11, ông Bá đã dọn dẹp xong ngói gạch bị đổ vỡ, căn nhà trống hoác, toàn bộ đồ đạc đều bị hư hỏng, không thể sử dụng. Trong căn nhà chỉ còn phòng bếp là không bị tốc mái, cả gia đình ông trú tạm ở nhà bếp chờ qua mưa lũ sẽ lợp lại mái nhà.

Căn nhà trống hoác, thiệt hại nặng nề. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Căn nhà trống hoác, thiệt hại nặng nề. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lực lượng công an, dân quân tự vệ đã hỗ trợ ông Bá khắc phục thiệt hại. Phía UBND huyện Bình Sơn cũng hỗ trợ gia đình ông Bá 2 triệu, xã Bình Chương cũng hỗ trợ 1 triệu chia sẻ với khó khăn do thiên tai gây ra.

Ông Bá đang dọn dẹp gạch ngói sau thiệt hại xảy ra. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Bá đang dọn dẹp gạch ngói sau thiệt hại xảy ra. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Do mưa lớn, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 4 căn nhà bị thiệt hại trong đó tại huyện Ba Tơ có 1 nhà sập hoàn toàn, 1 nhà bị thiệt hại nặng và 1 nhà bị thiệt hại một phần.

Điểm trường Tiểu học và THCS xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, bị sạt lở tường rào, kè với chiều dài khoảng 10m.

Tin cùng chuyên mục