Nhiều thủy điện ở Nam Trung bộ, Tây Nguyên vẫn đang cấp tập xả lũ

Theo cảnh báo, đêm nay, 1-12, ở miền núi phía Bắc, có nơi nhiệt độ sẽ xuống dưới 5°C (xuất hiện sương muối). Trong khi sáng sớm nay, nhiều thủy điện ở Nam Trung bộ và Gia Lai vẫn đang xả lũ. Các địa phương đã sơ tán hơn 6.000 hộ dân.
Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) xả lũ ngày 30-11 với mức xả 4.000 m³/giây
Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) xả lũ ngày 30-11 với mức xả 4.000 m³/giây
Theo báo cáo sáng 1-12 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. 

Trong khi đó, ở phía Bắc đang có không khí lạnh tăng cường xuống. Đêm nay (1-12), nền nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến chỉ còn 11-14°C, vùng núi từ 7-10°C, vùng núi cao dưới 5°C. Nhiều nơi trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Tại Nam Trung bộ, hiện nay mực nước lũ trên sông đang xuống do mưa giảm, nhưng tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định vẫn ở mức cao. Sáng nay 1-12, hàng loạt thủy điện ở Gia Lai và Phú Yên vẫn đang xả lũ nhưng mức xả giảm hơn so với ngày 30-11. 

Cụ thể tại Gia Lai, thủy điện An Khê sáng nay xả 320 m³/giây; thủy điện hồ Kanak xả 280 m³/giây.

Tại Phú Yên, lúc 5 giờ sáng nay 1-12, thủy điện Sông Ba Hạ vẫn xả 5.660 m³/giây; thủy điện Sông Hinh xả 709 m³/giây; thủy điện Krong H’năng xả 711 m³/giây.

Tính đến 6 giờ 30 ngày 1-12, mưa lũ làm 59.739 nhà bị ngập (Bình Định 31.100 căn, Phú Yên 28.639 căn); 4.704 hộ dân bị chia cắt (tại Tuy An - Phú Yên) vì có nơi ngập sâu từ 1-2m.

Lực lượng chức năng đã sơ tán dân tại chỗ: 6.030 hộ dân (Quảng Nam 53, Bình Định 439, Phú Yên 5.517, Khánh Hòa 21) để tránh lũ.

Tin cùng chuyên mục