“Nhuộm xanh” cầu Hiền Lương nhân kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland

Ngày 14-3, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ireland (5-4-1996 – 5-4-2023) và kỷ niệm ngày quốc khánh Ireland (17-3), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức lễ thắp đèn xanh cầu Hiền Lương tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị).

Hoạt động thắp đèn xanh cầu Hiền Lương tại Di tích quốc gia đặc biệt đội bờ Hiền Lương - Bến Hải là một hoạt động nằm trong chiến dịch toàn cầu “Chiến dịch Nhuộm xanh của Ireland".

Từ năm 2010, một sáng kiến mang tên “Chiến dịch Nhuộm xanh của Ireland” do Cơ quan Xúc tiến du lịch Ireland phát triển đã trở thành một chiến dịch toàn cầu. Theo đó, các địa danh nổi tiếng trên toàn thế giới sẽ được thắp sáng bằng hệ thống đèn màu xanh để kỷ niệm ngày quốc khánh Ireland. Vào các năm 2017, 2018 và 2019, sự kiện này đã được tổ chức tại các địa danh nổi tiếng ở Hà Nội.

Ông John McCullagh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ireland tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà tặng cho các vận động viên tham gia chạy bộ

Ông John McCullagh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ireland tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà tặng cho các vận động viên tham gia chạy bộ

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức chạy bộ vì cộng đồng với chủ đề “We Run We Share – Cùng chạy cùng chia sẻ” và bàn giao xe phục hồi chức năng lưu động cho dự án RENEW do Chính phủ Ireland tài trợ.

Bàn giao xe phục hồi chức năng lưu động cho dự án RENEW do Chính phủ Ireland tài trợ

Bàn giao xe phục hồi chức năng lưu động cho dự án RENEW do Chính phủ Ireland tài trợ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Việt Nam và Ireland là các quốc gia yêu chuộng hòa bình. Cả hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng, trong đó cả hai dân tộc đều đã phải trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, khó khăn và gian khổ để giành độc lập. Việc Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam lần thứ 2 chọn Quảng Trị là địa phương tổ chức hoạt động thắp ánh sáng xanh kỷ niệm Quốc khánh Ireland đã khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Quảng Trị và Ireland.

Nhấn nút thắp đèn xanh cầu Hiền Lương

Nhấn nút thắp đèn xanh cầu Hiền Lương

Ông John McCullagh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ireland tại Việt Nam khẳng định, hoạt động thắp ánh sáng xanh tại cầu Hiền Lương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì cây cầu không còn tượng trưng cho sự chia cắt mà là biểu tượng của sự kết nối. Đồng thời, hoạt động nhắc nhớ về mối quan hệ mật thiết lâu đời giữa Ireland và Việt Nam, Ireland và Quảng Trị. Mối quan hệ đối tác giữa Ireland và tỉnh Quảng Trị luôn được ưu tiên thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển do Chính phủ Ireland tài trợ tại Quảng Trị.

Thắp đèn xanh cầu Hiền Lương tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị).

Thắp đèn xanh cầu Hiền Lương tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị).

Cầu Hiền Lương được chiếu bằng đèn xanh
Cầu Hiền Lương được chiếu bằng đèn xanh

Tin cùng chuyên mục